Thứ 6, 29/03/2024 20:44:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:16, 03/07/2016 GMT+7

Đồng Tâm thắp sáng đường quê

Chủ nhật, 03/07/2016 | 08:16:00 276 lượt xem
BP - Đồng Tâm là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Phú. Năm 2016, xã được Chính phủ quyết định đưa vào diện đầu tư của Chương trình 135. Thế nhưng bằng sự quyết tâm của Đảng bộ, sự đồng tâm hợp lực của người dân, xã đã tự đóng góp kinh phí để thực hiện đường điện đem lại ánh sáng trên các con đường, ngõ hẻm của vùng quê nghèo.

Người dân ấp 4, xã Đồng Tâm đang thi công đường điện thắp sángNgười dân ấp 4, xã Đồng Tâm đang thi công đường điện thắp sáng

Trước đây, hầu hết tuyến đường trong ấp chưa có hệ thống điện chiếu sáng nên tai nạn giao thông, trộm cắp tài sản của nhân dân thường xuyên xảy ra. Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã đã triển khai kế hoạch vận động nhân dân đóng góp tiền để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

Thật mừng khi xã phát động quyên góp làm đèn đường được đông đảo nhân dân ủng hộ. Những nơi người dân còn băn khoăn, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo chi bộ ấp đến từng nhà tuyên truyền, vận động để bà con hiểu được lợi ích từ công trình phục vụ chính họ. Nhờ đó, chương trình thực hiện từ đầu tháng 4, sau 2 tháng triển khai có 4/6 ấp của xã đã lắp đặt 380 bóng đèn trên đoạn đường 8km với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm Nguyễn Đình Nhan

Đảng ủy xã đã chọn đội 2, ấp 5 làm điểm. Sau khi hoàn thành mời các ấp khác đến tham quan và họp đánh giá để rút kinh nghiệm. Từ mô hình điểm tại ấp 5, các ấp còn lại đã họp dân bàn và đi đến thống nhất mỗi hộ dân đóng góp từ 1-1,5 triệu đồng tùy thuộc vào chiều dài của đường dây và mật độ dân cư. Nhờ công khai, dân chủ, minh bạch của những người đứng đầu, mặc dù đời sống người dân nơi đây còn rất khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo cao nhưng vẫn nhiệt tình hưởng ứng. Để động viên khích lệ nhân dân, các ấp thực hiện trước 22-5, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Các cột đèn được làm bằng ống tuýp hoa sen đường kính 9cm, dày 1,4mm; giá treo bóng đèn cũng được làm bằng ống tuýp hoa sen, cột đèn cao khoảng 6m. Khoảng cách giữa các cột đèn 30m. Loại đèn được sử dụng là đèn tiết kiệm điện có công suất 20W. Các bóng đèn được mắc với nhau theo một đường điện riêng, có một cầu dao tổng. Đặc biệt, trên mỗi cột đèn được hàn thêm một ống tuýp với chiều cao và kích cỡ bằng nhau để treo cờ Tổ quốc nhân dịp lễ, tết.

Mỗi đầu cột được xã hỗ trợ 20% chi phí lắp đặt. Đối với hộ nghèo được Ban điều hành ấp hỗ trợ 50% chi phí, những hộ hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, gia đình neo đơn được miễn phí hoàn toàn. Để quản lý và vận hành có hiệu quả mô hình, các ấp tự chia tổ, khoảng 15 bóng lắp 1 công tơ để tiết kiệm điện năng. Mỗi tổ tự thành lập một ban quản lý để vận hành hệ thống và tự thu, chi tiền điện, tiền dư hằng tháng sẽ được giữ lại gây quỹ để bảo trì sửa chữa khi đường dây gặp sự cố. Theo quy định, hệ thống điện sẽ được tự động bật từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Ban điều hành ấp thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Sau khi họp dân xin ý kiến thông qua kế hoạch kéo đường điện và được mọi người thống nhất cao, Ban điều hành ấp để người dân tự mua nguyên vật liệu, thi công, giám sát nên chưa đầy 1 tháng tất cả tuyến đường của ấp 5 đều được thắp sáng bằng 121 bóng đèn với tổng kinh phí 160 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ ấp 5 Vũ Xuân Thượng

Bà Lê Thị Bao, đội 2, ấp 6, xã Đồng Tâm cho biết: Từ khi lắp hệ thống đèn đường, bà con trong ấp vui mừng lắm, bây giờ không còn phải soi đèn mỗi khi có việc qua nhà hàng xóm lúc trời tối, cũng không phải thấp thỏm lo âu vì mất trộm như trước nữa. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được cải thiện rõ rệt.

Giờ đây, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mọi con đường trong các ấp ở xã Đồng Tâm lại rực sáng ánh đèn. Từng tốp người rủ nhau đi bộ tập thể dục, tụ tập nói cười rôm rả, trẻ con được chơi đùa thỏa thích dưới ánh sáng của sự đoàn kết, ai nấy đều vui mừng vì đã góp phần mang ánh điện về với đường quê.

Đường điện không chỉ thắp sáng các con đường mà còn “sáng” cả nhận thức của nhiều người trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Xuân Túc - Trường Thịnh

  • Từ khóa
41322

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu