Thứ 6, 29/03/2024 16:23:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:10, 10/02/2017 GMT+7

Tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động của khối văn hóa - xã hội

Thứ 6, 10/02/2017 | 10:10:00 1,575 lượt xem
BP - Khó khăn chung của hầu hết các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội trong năm 2017 là thiếu xe chuyên dùng và kinh phí hoạt động. Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động đã được các sở, ngành phối hợp linh động tìm hướng giải quyết tại cuộc họp giao ban khối văn hóa - xã hội ngày 8-2 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì.

NHIỀU KHÓ KHĂN CẦN THÁO GỠ

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành đã nêu lên khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2017. Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ma Ly Phước nêu vấn đề: Việc chậm chia lợi nhuận nhiều năm qua từ liên doanh trồng cao su trên đất Chương trình 134 do các huyện chưa hoàn chỉnh, chưa ký kết hợp đồng kinh tế nên ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống người dân được hưởng. Ví dụ, người được hưởng đến nay đã chết thì sẽ giải quyết như thế nào? Đồng bào băn khoăn không biết con cái có được thừa kế hay không? Giả sử có người thừa kế thì sẽ phát sinh thêm hàng loạt thủ tục... 300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, không có đất hoặc thiếu đất sản xuất sau khi bị thu hồi đất, đến nay chưa quy hoạch được quỹ đất để hỗ trợ. Vẫn còn tình trạng một số con em đồng bào dân tộc thiểu số sau khi học cử tuyển trở về địa phương không có việc làm.

 

​Bệnh viện đa khoa tỉnh hiện thiếu 60 bác sĩ

Thời tiết thay đổi, dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số bệnh nhiều năm không xuất hiện nay đã quay trở lại như dịch bạch hầu với 3 ca tử vong. Hiện tình hình mắc sốt xuất huyết tăng rất cao là nội dung trọng tâm Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đồng Thông báo cáo tại buổi làm việc. Bác sĩ Nguyễn Đồng Thông cho biết: Từ nay đến năm 2020, toàn tỉnh đáp ứng đủ bác sĩ tuyến dự phòng và tuyến xã, riêng đối với bác sĩ hệ điều trị nhiều năm nay khó thu hút bác sĩ chính quy về địa phương. Hiện toàn tỉnh thiếu 315 bác sĩ trình độ đại học và sau đại học; trong đó tuyến tỉnh thiếu 134 bác sĩ. Cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa tỉnh đã xuống cấp, trang thiết bị đầu tư lâu, nay đã lạc hậu. 4 đơn vị trực thuộc ngành y tế chưa có xe chuyên dùng phục vụ phòng dịch, xe cứu thương; một số đơn vị xe cứu thương đã hư hỏng chưa được cấp mới.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Võ Văn Mãng đề xuất: Kinh phí cho công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2016 không được phân bổ, ảnh hưởng đến thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Việc vận động người nghiện ma túy và gia đình đăng ký sử dụng hình thức cai nghiện ma túy phù hợp gặp nhiều khó khăn.

Trong lĩnh vực du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Tuấn đề nghị UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm đầu mối xuyên suốt trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư dự án du lịch trên địa bàn tỉnh; tỉnh sớm cấp kinh phí đầu tư tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị một số di tích và sớm xem xét quy hoạch đất xây dựng Bảo tàng tỉnh. Ngân hàng Chính sách xã hội gặp khó do vốn huy động từ ngân sách địa phương chưa đạt kế hoạch, một số chương trình tín dụng triển khai chậm.

ỨNG DỤNG MẠNH MẼ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hùng đề xuất tỉnh sớm rà soát, phê duyệt đề án phát triển hệ thống trường mầm non công lập ở các khu công nghiệp giai đoạn 2015-2020 nhằm giảm tình trạng quá tải bậc mầm non ở những khu vực này; sớm xem xét phê duyệt đề án thành lập trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Năm học 2016-2017, ngành tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học còn 0,4% so với tổng số học sinh.

Với nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu UBND tỉnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, Sở Thông tin - Truyền thông đã trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh năm 2017. Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Vũ Sỹ Thắng đề xuất cấp kinh phí triển khai các dự án: trung tâm tích hợp dữ liệu; hệ thống quản lý văn bản; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; hệ thống một cửa điện tử của 4 sở và UBND huyện Phú Riềng nhằm cải cách hành chính. 2 vướng mắc của ngành cần tháo gỡ hiện nay là khó khăn trong tuyển dụng và giữ chân nhân viên làm ở điểm bưu điện văn hóa xã do thu nhập thấp. Hạ tầng viễn thông thụ động có biểu hiện phát triển tràn lan, không theo quy hoạch.

Tháng 12-2018, tỉnh Bình Phước phải thực hiện số hóa trong phạm vi toàn tỉnh. Năm 2017, tỉnh đã trang bị 1 xe màu chuẩn HD. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước Phan Minh Hoàng mong muốn được trang bị một số thiết bị, đặc biệt là khâu hậu kỳ để thực hiện lộ trình số hóa. Các đầu xe của đài đã xuống cấp, hư hỏng nhưng không có kinh phí để sửa chữa, trong hoàn cảnh khó khăn chung đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các sở, ngành hỗ trợ cho phóng viên đi cùng trong các chuyến công tác.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các ngành liên quan như nội vụ, kế hoạch - đầu tư, tài chính cùng dự để làm rõ những vấn đề các đơn vị kiến nghị. Kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu: Các ngành trong khối phát huy tinh thần vượt khó, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từng ngành phải có kế hoạch dài hơi, không để đến khi xảy ra sự vụ mới kiến nghị. Năm 2017, các sở, ngành trong khối lưu ý tham gia quyết liệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sau buổi làm việc này, UBND tỉnh sẽ thành lập một số tổ, đoàn làm việc với một số đơn vị nhằm tháo gỡ vướng mắc.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
1325

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu