Thứ 6, 29/03/2024 16:55:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:13, 11/09/2018 GMT+7

Thanh Phú: Giông lốc làm gãy đổ hơn 700 trụ tiêu

Thứ 3, 11/09/2018 | 10:13:00 154 lượt xem
BP - Những ngày này, các hộ dân tại xã Thanh Phú, thị xã Bình Long đang gấp rút dựng lại trụ tiêu bị gió giật đổ vào chiều tối 7-9. Trong trận giông lốc này, toàn xã Thanh Phú có hơn 700 trụ tiêu bị gãy đổ.

Người dân đến hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Chính dựng lại các trụ tiêu bị gãy đổ

Theo ghi nhận của tôi tại vườn tiêu 3 năm tuổi của hộ ông Phạm Văn Chính ở tổ 2, ấp 17, bà con lối xóm đang giúp gia đình ông dựng lại trụ tiêu bị gãy đổ. Hơn 400 trụ tiêu xanh tốt cao từ 4-4,5m sai trĩu trái bị đổ rạp, nằm ngổn ngang chồng lên nhau, các trụ còn lại xiêu vẹo đủ hướng, nhiều trụ bật gốc lá tiêu đã ngả sang màu vàng. Ông Chính cho biết, gia đình có hơn 1.000 trụ tiêu là nguồn thu nhập chính. Năm 2017, gia đình ông thu bình quân mỗi trụ từ 2-3kg; năm nay thu chính ông ước mỗi trụ không dưới 4kg, nhưng cơn lốc chiều tối 7-9 đã cuốn đi bao công sức, tiền của gia đình. 

Ông Võ Thanh Hải, Chủ tịch UBMTTQVN xã Thanh Phú cho biết, theo thống kê sơ bộ của UBND xã, trong đợt giông lốc vừa qua toàn xã có hơn 700 trụ tiêu bị gãy đổ; hơn 100 cây cao su, điều bị gãy hoặc bật gốc. Gió lốc cũng làm sập và tốc mái 2 nhà dân, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng. UBMTTQVN xã đã chỉ đạo ban công tác mặt trận các ấp, sóc vận động nhân dân tại khu dân cư có hộ dân bị thiệt hại hỗ trợ ngày công lao động dựng lại trụ tiêu bị gãy, giúp các hộ bị tốc mái làm lại nhà. Đồng thời, UBND xã cử cán bộ chuyên môn đến từng hộ thống kê thiệt hại báo lên cấp trên để có chính sách hỗ trợ.

Từ đầu năm đến nay, người dân xã Thanh Phú đã hứng chịu 3 cơn lốc xoáy, làm gãy đổ hơn 2.700 trụ tiêu; hàng trăm cây điều, cao su bị gãy và bật gốc; tốc mái 3 nhà dân, ước thiệt hại cả tỷ đồng.

Văn Tâm

  • Từ khóa
61084

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu