Thứ 5, 25/04/2024 19:31:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:12, 03/02/2011 GMT+7

“Thanh niên sống đẹp - sống có ích”

Thứ 5, 03/02/2011 | 09:12:00 693 lượt xem

LÀM ĐẸP HÌNH ẢNH THANH NIÊN BÌNH PHƯỚC

Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ V đã đề ra nhiều mục tiêu, phương hướng lớn trong nhiệm kỳ 2009-2014. Nhằm cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết, Ủy ban Hội LHTN tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển thanh niên đã xây dựng nhiều chương trình hành động hữu ích trong thanh niên. Nổi bật là cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”. Mục tiêu thiết thực và ý nghĩa đó đang được thanh niên hưởng ứng mạnh mẽ, tạo nên hình ảnh đẹp về tuổi trẻ của đất nước hôm nay...


Đại diện các cơ sở Đoàn tham gia lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện


Để cụ thể hóa tiêu chí Nghị quyết “Thanh niên sống đẹp - sống có ích” giai đoạn 2010-2014, hội đã triển khai nội dung “Thanh niên với bản sắc văn hóa dân tộc”. Việc định kỳ tổ chức các diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác - sống đẹp vì cộng đồng” ở các cấp; giáo dục, định hướng cho thanh niên về truyền thống tốt đẹp của đất nước, lòng tự hào dân tộc thông qua các hoạt động của hội, nhân dịp các sự kiện chính trị, xã hội và các ngày lễ lớn đã, đang góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của thanh niên trong cuộc sống. Việc tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến của hội cũng thu hút sự quan tâm và quyết tâm của thanh niên trong tỉnh học tập, noi theo. Theo anh Lý Trọng Nhân, Chủ tịch Hội LHTN: “Qua hoạt động hội, ý thức của thanh niên đã có chuyển biến rất rõ nét. Thanh niên trong tỉnh đã gắn kết với đoàn, hội để phát huy năng lực, sở trường của mình, chủ động nắm bắt tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, tự tin trong hoạt động học tập, lao động sáng tạo và khởi nghiệp”.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được gắn kết với phong trào thanh niên sống khỏe, sống có ích, gắn với thực hiện phong trào xây dựng “Chi đoàn văn hóa”, “Chi đoàn không tội phạm, ma túy”, thực hiện quy ước “Nếp sống văn minh, gia đình văn hóa”... có 100% chi đoàn đăng ký.

Thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật, thể thao truyền thống; các diễn đàn giới thiệu, tôn vinh, bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống của địa phương; đăng ký các công trình thanh niên, phần việc thanh niên, chăm sóc, giữ gìn các di tích lịch sử tại địa phương; tổ chức các hoạt động vui chơi gắn liền văn hóa, nghệ thuật dân gian...đã tạo sân chơi hấp dẫn, môi trường sinh hoạt lành mạnh, sôi nổi cho thanh niên rèn luyện. Liên hoan “Người con hiếu thảo”, tuyên dương thanh niên sống đẹp các cấp đã động viên, cổ vũ tinh thần phấn đấu của hội viên, thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức trong thanh niên, giúp phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác - sống đẹp vì cộng đồng” trở nên hào hứng, khí thế hơn.

Hội LHTN đã xây dựng được 86 câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội, 187 đội thanh niên xung kích với 3.347 đoàn viên tham gia. Đặc biệt, 3 câu lạc bộ lá chắn xanh tại cơ sở với sự tham gia của 75 đoàn viên thanh niên đã góp phần quan trọng đẩy lùi tệ nạn ma túy ở những khu vực có dấu hiệu phức tạp về tệ nạn xã hội và giúp đoàn viên hiểu rõ hơn tác hại của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và những người xung quanh. 111 chi đoàn dân quân cơ động, 96 đội dự bị động viên với đội ngũ 2.567 đoàn viên thanh niên luôn “ứng phó” kịp thời những vấn đề về an ninh trật tự bất ngờ xảy ra tại địa phương.

Song song đó, 4 dự án huy động trí thức trẻ của UBND tỉnh từ 2005-2008 đã có 164 thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học tình nguyện về vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn xây dựng cơ sở. Dự án đã góp phần giải quyết việc làm cho đội ngũ trí thức trẻ, song cũng thể hiện được ý thức của thanh niên trong vai trò tiên phong rèn luyện, thử thách, khẳng định năng lực của mình. 5 năm gần đây, có 14.754 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, trong đó đã kết nạp trên 62%. Từ các phong trào hội đã tạo điều kiện cho “Thanh niên sống khỏe, sống có ích”, làm đây đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu, thể hiện rõ sự cống hiến và trưởng thành, hình thành một lớp thanh niên ưu tú, tiêu biểu cho thế hệ trẻ trong thời kỳ mới.

Ngọc Tú

  • Từ khóa
81138

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu