Thứ 5, 25/04/2024 07:30:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:13, 27/03/2018 GMT+7

Thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh thi học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ 3, 27/03/2018 | 15:13:00 1,422 lượt xem
BP - Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp đoàn, hội chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân (11-3-1948 - 11-3-2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018), ngày 22-3, Công an tỉnh tổ chức hội thi thanh niên, phụ nữ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đại tá Phạm Năng Phán, Trưởng phòng công tác Đảng và công tác quần chúng Công an tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi trao giải nhất, nhì và ba cho các đội

15 đội thuộc đoàn thanh niên, hội phụ nữ công an các đơn vị, phòng trại, trung tâm, Công an tỉnh và 11 công an huyện, thị xã tham gia hội thi. Các đội trải qua 3 phần thi: “Chúng tôi nói về mình”, “Chiến sĩ nhanh trí” và “Thông điệp của chúng tôi”.

Ở phần thi “Chúng tôi nói về mình”, trong 5 phút, mỗi đội lựa chọn các hình thức phù hợp như thơ ca, hò vè, sân khấu hóa... để giới thiệu về thành viên và đặc thù đơn vị công tác mình; thể hiện được yêu cầu nhận thức về việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; trách nhiệm của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong phần thi “Chiến sĩ nhanh trí”, mỗi đội thi bốc thăm trả lời 2 câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức nêu trên và các kiến thức xã hội khác có liên quan đến công tác ngành.

Ở phần thi cuối, các đội lựa chọn một trong hai hình thức thể hiện: thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hoặc thi tiểu phẩm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Là thành viên đội Công an huyện Đồng Phú tham gia hội thi, Thượng úy Hồ Việt Anh cho biết: Lãnh đạo Công an huyện quan tâm, tạo điều kiện và bản thân các thành viên trong đội tích cực tập luyện để phần thi đạt kết quả cao thông qua cách thể hiện đặc sắc nhất.

Còn Đại úy Lê Thị Minh Thư, Công an huyện Bù Đăng cho rằng: Đây là sân chơi bổ ích để đoàn viên, hội viên giao lưu học hỏi lẫn nhau trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Là cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, qua hội thi đã giúp bản thân rèn luyện, phấn đấu hơn nữa trong công việc, nhất là trách nhiệm và lễ tiết tác phong, tinh thần, thái độ khi phục vụ nhân dân.

Đánh giá về hội thi, ban giám khảo cho biết, nhìn chung các đội có nhiều sáng tạo, đa dạng, hấp dẫn. Các đội đều nắm vững kiến thức cơ bản về nội dung, chủ đề hội thi, truyền tải nhiều nội dung mang tính tuyên truyền cao.

Sau hơn 1 ngày tranh tài sôi nổi, giải nhất thuộc về đội thi khối an ninh Công an tỉnh; giải nhì đội Công an thị xã Phước Long; 2 giải ba thuộc về đội Công an huyện Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài. Ban tổ chức còn trao giải khuyến khích và các giải phụ ở từng nội dung thi xuất sắc.

Trung Sinh

  • Từ khóa
2094

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu