Thứ 5, 25/04/2024 18:53:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:11, 22/02/2018 GMT+7

Thanh niên Đồng Phú sẵn sàng tòng quân

Thứ 5, 22/02/2018 | 06:11:00 3,892 lượt xem
BP - Đầu tháng 3-2018, 111 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự huyện Đồng Phú sẽ lên đường nhập ngũ. Đến thời điểm này, mọi chuẩn bị cho ngày giao quân được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Đồng Phú triển khai thực hiện tốt. Những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết đang náo nức chờ ngày lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Gặp gỡ, tiếp xúc với các thanh niên vào thời điểm này, chúng tôi nhận thấy, tâm trạng của các bạn rất thoải mái và sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ, thực hiện lý tưởng của mình. Hai anh em sinh đôi Đỗ Minh Giang và Đỗ Minh An (SN 1999, ngụ khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú) vừa đủ 18 tuổi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Giang có ông ngoại tham gia kháng chiến chống Mỹ, ba tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Thanh niên Đồng Phú sẵn sàng tòng quân (ảnh minh họa)

Cao Đức Đại (SN 1993), ngụ ấp 1, xã Tân Lập, sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội tham gia kháng chiến chống Pháp; ông chú là liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ; bác ruột tham gia kháng chiến chống Mỹ, là thương binh 4/4; hai anh trai đều là sĩ quan quân đội đang công tác tại Kho K882 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng) và Trung đoàn bộ binh 271 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Anh Đại cho biết: Tôi vừa tốt nghiệp Khoa Công nghệ kỹ thuật ôtô, Trường đại học Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh). Với những kiến thức đã học tại trường, tôi mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội để đóng góp sức mình xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh.

Đến nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại huyện Đồng Phú đã hoàn thành các bước chuẩn bị, từ khâu đăng ký quản lý nguồn đến xét duyệt chính trị, chính sách, khám sức khỏe và chốt danh sách thanh niên trúng tuyển. Theo Ban CHQS huyện Đồng Phú, chất lượng thanh niên nhập ngũ trong những năm gần đây luôn có sự cải thiện theo hướng năm sau cao hơn năm trước về chính trị, văn hóa và sức khỏe. Trong 111 thanh niên nhập ngũ lần này, 14 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, chiếm 12,6%; 6 đảng viên; 68 thanh niên đạt sức khỏe loại 1... Ông Nguyễn Công Hùng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đồng Phú, cho biết: Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tham mưu Huyện ủy giao chỉ tiêu, tạo nguồn cử tuyển đảng viên nhập ngũ đạt 5,5%, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch 3,5%. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình, như nắm nguồn, phúc tra, xét duyệt, khám sức khỏe, tổ chức 3 bình cử, 4 công khai, chốt danh sách đối với các đoàn nhận quân. Năm 2018 chất lượng tuyển quân cao hơn năm 2017, đặc biệt đã tuyển chọn được 1 công dân nữ nhập ngũ. Chuẩn bị giao quân năm nay, Ban CHQS huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân đúng quy định. Các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội tạo điều kiện để thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ.

Đầu tháng 3-2018, huyện Đồng Phú sẽ giao 50 tân binh về Quân đoàn 4,  30 tân binh về Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) 27 tân binh cho Bộ CHQS tỉnh, 3 tân binh cho Tiểu đoàn vệ binh 180 (Quân khu 7), 1 nữ tân binh cho Trường Quân sự Quân khu 7. Hiện nay, tất cả thanh niên trúng tuyển đã có mặt tại địa phương đều vui vẻ, phấn khởi sẵn sàng cho ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Khắc Bảy

  • Từ khóa
4221

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu