Thứ 7, 20/04/2024 21:33:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 18:00, 20/01/2017 GMT+7

Thanh niên đi đầu trong sáng tạo khởi nghiệp

Thứ 6, 20/01/2017 | 18:00:00 168 lượt xem
BP - Đó là chủ đề công tác năm 2017 của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh được đề ra tại hội nghị tổng kết công tác hội, phong trào thanh niên năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, diễn ra ngày 19-1.

Tỉnh đoàn ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Linh Chi Trường Thọ về chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Học sinh, sinh viên vào các trường trung học chuyên nghiệp ngày càng giảm

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2016 công tác hội và phong trào thanh niên đã được các cấp hội toàn tỉnh cụ thể hóa một cách nhanh chóng, thiết thực và đạt kết quả tốt. Nhiều chương trình, phong trào thanh niên đã thay đổi cả về phương thức và nội dung sát với thực tiễn. Năm 2016, 100% hội viên thanh niên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thanh niên tích cực tham gia các chương trình “Đội thanh niên tình nguyện”, “Đội thanh niên xung kích bảo đảm an toàn giao thông”, “Cổng trường an toàn”, “Phát thanh học đường về an toàn giao thông”, “Góc thông tin về an toàn giao thông”... Thanh niên còn xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường... Trong năm, Tỉnh hội đã tuyên truyền vận động đến 40.000 lượt hội viên thanh niên và học sinh tham gia phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; đội hình thanh niên tình nguyện đã vận chuyển nước sinh hoạt cho 650 hộ dân trong đợt hạn hán; dựng 12.000 nọc tiêu của các hộ dân bị thiệt hại trong các trận lốc xoáy. 8.778 thanh niên và học sinh đăng ký tham gia hiến 7.434 đơn vị máu qua 50 đợt tình nguyện...

Với chủ đề công tác năm 2017 “Thanh niên đi đầu trong sáng tạo khởi nghiệp”, hội nghị đã thảo luận đưa ra nhóm chỉ tiêu về các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Theo đó, Hội LHTNVN tỉnh sẽ phối hợp với đoàn thanh niên, các ngành chức năng tổ chức và vận động hội viên, thanh niên tham gia tư vấn, hướng nghiệp khởi nghiệp cho ít nhất 15.000 thanh niên. Mỗi huyện, thị hội phối hợp tổ chức hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho ít nhất 20 thanh niên. 100% cơ sở hội có kế hoạch tiếp cận và giúp đỡ ít nhất 1 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu ít nhất 2 thanh niên tái hòa nhập cộng đồng có việc làm ổn định.

Tại hội nghị, Tỉnh đoàn đã ký kết với Công ty TNHH Linh Chi Trường Thọ (Đồng Phú) và Công ty TNHH Công Phát (Đồng Xoài) thuộc Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
81804

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu