Thứ 4, 24/04/2024 00:23:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:30, 11/01/2015 GMT+7

Thanh niên Bình Phước với “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Chủ nhật, 11/01/2015 | 10:30:00 258 lượt xem
BP - Tuổi trẻ Việt Nam từ nhiều thế hệ luôn nêu cao lòng yêu nước, chí khí anh hùng, tinh thần xung kích, không ngại khó khăn, gian khổ. Tuy nhiên, mặt trái của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến thanh niên, tác động đến tâm lý, tình cảm, nhận thức của giới trẻ. Hệ quả là một bộ phận thanh niên có những biểu hiện đáng lo ngại về đạo đức, lối sống, nhận thức lệch lạc về các giá trị sống căn bản, ảnh hưởng đến xã hội, làm xấu đi hình ảnh của thanh niên Việt Nam.

Học sinh trường Phổ thông cấp 2-3 Đồng Tiến (Đồng Phú) tham gia ngày hội văn hóa đọc do đoàn thanh niên tổ chức

Trước tình hình đó, nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho tổ chức đoàn là phải tăng cường giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, xây dựng những giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới để định hướng, vận động thanh niên phấn đấu rèn luyện, nhằm góp phần hình thành lớp thanh niên vừa hồng vừa chuyên như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, sau 1 năm triển khai, Tỉnh đoàn ra nghị quyết đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động với 3 tiêu chí: tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, giai đoạn 2015-2017.

Theo đó, “tâm trong” là nói về đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị. Thanh niên có tâm trong là người luôn nêu cao tinh thần yêu nước, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, quan tâm đến các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ý thức được những đạo lý, giá trị nhân văn cao cả trong cuộc sống, luôn hướng thiện. Từ đó khởi nguồn cho những hành động có ích cho cộng đồng và đất nước. Những phẩm chất của người thanh niên có tâm trong có thể kể đến như yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tự trọng, khiêm tốn, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư...

Để thực hiện 3 tiêu chí, Tỉnh đoàn đề ra 6 nhóm giải pháp: nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn về cuộc vận động trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; đẩy mạnh cuộc vận động thông qua các kênh thông tin; xây dựng mẫu hình thanh niên trên từng lĩnh vực; tổ chức hướng dẫn, giúp đỡ thực hiện; tổ chức phong trào thi đua hành động và phong trào tình nguyện; đánh giá và khái quát mẫu hình.

“Trí sáng” là nói về kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ. Có trí sáng là người luôn nêu cao tính tự giác trong học tập, không ngừng trau dồi nâng cao kiến thức theo phương châm “học suốt đời - thực học - thực tài”, có ý thức sử dụng những tri thức, kiến thức đã học đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người có trí sáng cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản, như có tri thức, kỹ năng, sáng tạo, thạo nghề nghiệp, giỏi chuyên môn, cầu thị, có ý thức tự học, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần...

“Hoài bão lớn” là nói về lý tưởng, ý chí phấn đấu, tinh thần dấn thân, khát vọng. Thanh niên có hoài bão lớn là người có ước mơ, khát vọng, lý tưởng cao đẹp, sống kiên định với mục tiêu, lý tưởng đúng đắn của mình, sống vì mọi người, sống có ích cho gia đình, xã hội, cống hiến cho quê hương, đất nước. Hoài bão lớn thể hiện ở tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; có khát vọng, dấn thân, vươn lên; sống có lý tưởng, bản lĩnh, tuân thủ pháp luật; có tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến cho đất nước...

Ban Thường vụ tỉnh đoàn định hướng, tùy theo đặc điểm của mỗi đơn vị, tâm lý đặc thù của từng đối tượng thanh niên, để cụ thể hóa 3 tiêu chí: “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” phù hợp với mỗi đối tượng; lựa chọn những giá trị cốt lõi phù hợp để định hướng thanh niên ở đơn vị mình phấn đấu rèn luyện và làm theo.           

  Hồng Phấn 

 

 

 

 

  • Từ khóa
81490

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu