Thứ 5, 25/04/2024 20:10:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:52, 04/11/2015 GMT+7

Thanh niên Bình Long chung tay giữ gìn trật tự giao thông

Thứ 4, 04/11/2015 | 09:52:00 270 lượt xem
BP - Trong 9 tháng năm 2015, trên địa bàn thị xã Bình Long xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 9 người, 18 người bị thương. Trước tình hình đó, Hội liên hiệp Thanh niên (LHTN) thị xã đã tổ chức nhiều hoạt động xung kích tình nguyện, tuyên truyền người dân tham gia giao thông đúng luật.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân đi đúng làn đường quy định

Một trong những hoạt động điển hình là tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện “Vì trật tự an toàn xã hội” với sự tham gia của lực lượng cảnh sát giao thông cùng đoàn viên thanh niên giữ gìn an toàn giao thông tại vòng xoay thị xã Bình Long và các tuyến đường trọng yếu vào giờ cao điểm. Buổi sáng từ 6-7 giờ, trưa từ 11-11 giờ 45 phút, chiều từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân đi đúng làn đường, phần đường quy định, tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn...

Chị Đặng Thị Ngọc Hà, Phó chủ tịch Hội LHTN thị xã Bình Long, tham gia chốt chặn an toàn giao thông, chia sẻ: “Khi mới tổ chức chiến dịch, người dân chưa có ý thức tuân thủ theo luật. Sau khi chúng tôi cùng lực lượng chức năng đứng chốt, đến thời điểm này hầu như người dân đã tự ý thức chấp hành theo luật giao thông, ôm cua vòng xoay, không còn đi vào đường cấm. Ý thức của người dân đã được nâng cao hơn và họ còn biết nhắc nhở người xung quanh”.

“Tôi thấy lực lượng thanh niên tham gia chốt chặn an toàn giao thông là việc làm ý nghĩa, giúp người dân đi đúng làn đường” - ông Trần Quang Vinh, khu phố Phú Lộc, phường Phú Đức cho biết.

Ngoài tham gia đứng chốt an toàn giao thông, thành viên câu lạc bộ pháp luật trực thuộc Hội LHTN thị xã cũng phối hợp với cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại các trường học vào tiết chào cờ thứ hai hằng tuần. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tổ chức hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”, thi tiểu phẩm về thực trạng an toàn giao thông, thi diễu hành “Tuổi trẻ chung tay xây dựng thị xã Bình Long văn minh, an toàn, không có tai nạn giao thông”.

Lê Đình Sang, đoàn viên thanh niên phường Phú Đức tham gia đứng chốt an toàn giao thông và là thành viên hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” cho biết: “Sau thời gian đứng chốt, em thấy số trường hợp vi phạm giao thông giảm rõ rệt. Việc làm này rất có ý nghĩa khi giúp mọi người, xã hội giảm tai nạn giao thông. Qua hội thi, em cũng biết thêm nhiều điều về Luật Giao thông đường bộ, đồng thời sẽ tích cực tuyên truyền đến người thân, bạn bè, gia đình cùng chấp hành”.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ chung tay xây dựng thị xã Bình Long văn minh, an toàn, không có tai nạn giao thông”, lực lượng đoàn viên thanh niên thị xã đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực góp phần làm thay đổi ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân.

Văn Tâm

  • Từ khóa
81598

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu