Thứ 6, 29/03/2024 13:22:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:16, 28/10/2016 GMT+7

Thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo

Thứ 6, 28/10/2016 | 14:16:00 459 lượt xem
BP - Ngày 27-10, tại sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Sở VH-TT&DL) tổ chức lễ công bố thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (Ban quản lý văn hóa sóc Bom Bo). Ông Nguyễn Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT&DL cùng lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng dự lễ.

Ban quản lý văn hóa sóc Bom Bo trực thuộc Sở VH-TT&DL gồm 9 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Lương, Trưởng phòng Pháp chế Sở VH-TT&DL được phân công giữ chức vụ Giám đốc ban quản lý. Phó giám đốc và các thành viên của ban quản lý chủ yếu là cán bộ phụ trách các mảng của Sở VH-TT&DL (2 người), UBND huyện Bù Đăng (1 người), xã Bình Minh (5 người) gồm: công an, hội chữ thập đỏ, đoàn thanh niên, lãnh đạo chính quyền, đặc biệt là có sự tham gia của già làng sóc Bom Bo Điểu Lên. Ban quản lý có trách nhiệm quản lý tài sản, tham mưu Sở VH-TT&DL xây dựng kế hoạch và hạch toán kinh phí tổ chức các hoạt động nhằm phát huy giá trị văn hóa, tinh thần tại sóc Bom Bo.

Sáng cùng ngày, Ban quản lý sóc Bom Bo triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết các dân tộc gồm 5 xã (5 đội thi): Minh Hưng, Bình Minh, Bom Bo, Đường 10 và Đắk Nhau. Đây là dịp tạo sự đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Bù Đăng; bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống của đồng bào S’tiêng và phục vụ khách du lịch tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng - sóc Bom Bo.

Dự kiến ngày 12-11 sẽ diễn ra ngày hội đại đoàn kết các dân tộc với chủ đề “Hội tụ Bom Bo”, 5 đội sẽ thi các môn thể thao truyền thống giã gạo, bắn cung và cõng nước. Tại đêm hội, du khách và nhân dân được thưởng thức các điệu múa cồng chiêng, văn nghệ tập thể do ca sĩ chuyên nghiệp và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Bù Đăng thể hiện.

Nhất Sơn - Hữu Dụng

  • Từ khóa
92394

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu