Thứ 7, 20/04/2024 01:43:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:39, 20/08/2019 GMT+7

Thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài

Thứ 3, 20/08/2019 | 09:39:00 111 lượt xem
BP - Sáng 19-8, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài và Tổ rà soát giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài.

Đồng chí Phạm Văn Thuấn, Phó chánh Thanh tra tỉnh, thành viên Tổ rà soát giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài phát biểu tại buổi làm việc của tổ

Theo Quyết định số 2527-QĐ/TU, ngày 15-8-2019, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo gồm 22 thành viên. Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; 2 phó trưởng ban là các đồng chí: Lê Văn Uy, Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và Huỳnh Anh Minh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Thành viên còn lại là lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng và bí thư huyện, thị, thành ủy liên quan. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh cụ thể, chi tiết và đúng quy định.

Quyết định số 2528-QĐ/TU, ngày 15-8-2019, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Tổ rà soát giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh gồm 10 thành viên. Trong đó, đồng chí Lê Văn Uy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Tổ trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy làm Tổ phó. Tổ có nhiệm vụ tham mưu cho Ban chỉ đạo kiểm tra, rà soát để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh; đề xuất phương án giải quyết từng vụ việc cụ thể, đúng quy định.

Lâm Phương

  • Từ khóa
29600

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu