Thứ 5, 18/04/2024 23:44:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:20, 24/11/2017 GMT+7

Thành công trại sáng tác văn học nghệ thuật

Thứ 6, 24/11/2017 | 15:20:00 2,827 lượt xem

BP - Thực hiện Quyết định số 204/QĐ-TTHTST-VHNT ngày 3-10-2017 của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp Nhà sáng tác Đại Lải (Vĩnh Phúc) tổ chức mở Trại sáng tác Văn học nghệ thuật năm 2017. Tham dự trại sáng tác lần này có 15 văn nghệ sĩ tiêu biểu, thuộc 4 chuyên ngành: văn học, mỹ thuật, âm nhạc và nhiếp ảnh. Thời gian dự trại sáng tác diễn ra 15 ngày (từ 5 đến 19-11-2017).

Đoàn văn nghệ sĩ Bình Phước tại Nhà sáng tác Đại Lải

Kết quả sau 15 ngày thâm nhập thực tế sáng tác, Ban tổ chức trại đã đón nhận 141 tác phẩm thuộc 4 chuyên ngành văn học nghệ thuật gồm: Chuyên ngành văn học 54 tác phẩm thơ, tản văn và truyện ngắn; hoàn thiện bản thảo 2 tập thơ (trong đó có 1 tập thơ 13 bài, với tựa đề “Người là niềm tin bất tận” viết theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là tác phẩm dự thi, hưởng ứng cuộc vận động viết về đề tài Bác Hồ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước phát động). Chuyên ngành mỹ thuật 20 tác phẩm ký họa phong cảnh đất nước, con người Việt Nam. Chuyên ngành âm nhạc 11 ca khúc (viết theo chủ đề Đại Lải và Bình Phước). Chuyên ngành Nhiếp ảnh 47 tác phẩm ảnh nghệ thuật, ghi lại khoảnh khắc phong cảnh đẹp Đại Lải, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Hà Nội - thủ đô ngàn năm văn hiến; phản ánh hiện thực sinh động, quê hương - con người, các vùng, miền của đất nước.

Duy Thơm

  • Từ khóa
9485

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu