Thứ 7, 20/04/2024 15:20:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:52, 13/11/2018 GMT+7

Thành công nhờ chọn hướng đi phù hợp

Thứ 3, 13/11/2018 | 09:52:00 586 lượt xem
BP - Hoạt động theo nguyên tắc liên kết nông dân với nhau trên tinh thần tự nguyện, quản lý dân chủ, bình đẳng, tự chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi... là cách Hợp tác xã (HTX) thương mại - dịch vụ Phước Thiện, xã Phước Thiện (Bù Đốp) đang thực hiện, bước đầu cho hiệu quả khả quan. Đây cũng là chủ trương được tỉnh khuyến khích phát triển, mở rộng với nhiều chính sách ưu đãi.

HTX thương mại - dịch vụ Phước Thiện được thành lập với mục tiêu liên kết để giảm chi phí sản xuất; tăng khả năng tiếp cận công nghệ, thị trường mới; tăng vị thế đàm phán và khả năng cạnh tranh; nâng cao năng lực về tổ chức và kiến thức nhờ vào sự chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm... Hoạt động theo phương châm sản xuất sạch, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất tập trung và đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện HTX có 18 thành viên với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, kinh doanh đa lĩnh vực như: trồng trọt, chế biến xuất khẩu rau, củ, quả; sản xuất cung ứng giống cây trồng; cung ứng vật tư nông nghiệp; chăn nuôi gia súc; thu mua nông - lâm sản; thi công các công trình giao thông, xây dựng cơ bản. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, HTX đang liên kết trồng 130 ha mít Thái lá bàng và 20 ha mít ruột đỏ từ 2-5 năm tuổi theo quy trình hữu cơ, không sử dụng chế phẩm sinh học độc hại để cung ứng số lượng lớn cho các nhà máy chế biến.

Ông Nguyễn Viết Vị, Giám đốc HTX cho biết: Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của Bù Đốp, cây mít đang là lựa chọn của nhiều nông hộ khi chuyển đổi đất trồng tiêu, lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. Cây mít Thái lá bàng công chăm sóc ít, khả năng chịu hạn tốt, phát triển trên mọi loại đất ở Bình Phước. Đầu tư thấp, bình quân mỗi năm một cây mít chỉ tốn khoảng 30 ngàn đồng cho tất cả chi phí. Cây trưởng thành có thể cho 80-120 trái/cây, mỗi trái nặng khoảng 6-12kg, nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, trái có thể nặng tới 14-15kg. Muốn cây mít cho trái to, tròn, đẹp, ngoài đầu tư chăm sóc còn phải tỉa cành, tỉa trái không đạt, chỉ nên để từ 10-15 trái/cây theo từng độ tuổi.

HTX thương mại - dịch vụ Phước Thiện đang liên kết trồng 130 ha mít Thái lá bàng và 20 ha mít ruột đỏ

Theo ông Vị, một cây mít năm thứ 4 cho khoảng 400kg trái, 1 hécta trồng khoảng 270 cây, giá mít đang duy trì ổn định từ 3-5 ngàn đồng/kg, trung bình HTX thu trên 1.200 tấn trái/năm. “Tính đường dài cho cây mít, giúp nông dân có đầu ra ổn định khi chuyển đổi sang cây trồng này, dự kiến năm 2021, HTX sẽ khởi công xây dựng nhà máy chế biến mít sấy khô xuất khẩu và mít non đóng hộp tại Khu công nghiệp Chơn Thành, huyện Chơn Thành. Để đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy hoạt động với công suất trên 100 tấn/ngày, HTX đang lập đề án xin chủ trương của tỉnh xây dựng vùng nguyên liệu tập trung tại một số huyện, thị; đồng thời ký biên bản ghi nhớ, hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân trồng mít. HTX đang mở rộng diện tích bằng cách đầu tư giống, phân bón, thu mua mít cho nông dân trong tỉnh. Hỗ trợ bán cây giống với giá 30 ngàn đồng/cây, rẻ hơn ngoài thị trường từ 5-10 ngàn đồng/cây, chỉ thu trước 50%, còn lại chờ thu hoạch mới thu hết. Đây là một trong những bước khởi đầu để cây mít ở Bình Phước có sức cạnh tranh, nâng cao giá trị thương phẩm và làm chủ thị trường” - ông Vị cho biết.

HTX thương mại - dịch vụ Phước Thiện còn là đơn vị đầu tiên trồng cây vú sữa Hoàng Kim trên đất Bình Phước và đang “hốt bạc” từ loại trái cây mới này. Năm 2015, ông Vị mua giống vú sữa Hoàng Kim về trồng trên 4 ha, đến nay bình quân mỗi cây cho thu hoạch 150kg, thu liên tục 8 tháng. Giá bán bình quân 100 ngàn đồng/kg, có thời điểm trên 200 ngàn đồng/kg vẫn không đủ bán. Ông Vị cho biết: Vú sữa Hoàng Kim có xuất xứ từ Đài Loan, trái to với trọng lượng trung bình từ 300-500g, ăn có vị ngọt thanh, thoang thoảng mùi sữa, ít hạt, thơm mát. Sở dĩ gọi là vú sữa Hoàng Kim vì trái cây này có vỏ màu vàng ươm, khác hẳn vỏ xanh, tím của các loại vú sữa thông thường. Chính bởi vẻ ngoài đẹp mắt cùng hương vị lạ nên vú sữa Hoàng Kim được nhiều người sành ăn ưa chuộng, tìm mua dù giá cao hơn gấp nhiều lần so với vú sữa truyền thống. Do cây dễ trồng, dễ chăm sóc, sau 2-3 năm cho thu hoạch nên HTX đang mở rộng diện tích loại cây ăn trái này nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Với diện tích liên kết gần 500 ha, HTX còn xây dựng khu chăn nuôi gà, heo quy mô lớn; trồng các loại cây ăn trái như sầu riêng, ổi không hạt ruột đỏ, cây đương quy (dược liệu) và các loại rau ngắn ngày, như ớt, rau bí để tăng thu nhập cho xã viên.

Hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số HTX hoạt động cầm chừng, chậm khắc phục yếu kém, chậm đổi mới dẫn đến tốc độ phát triển chưa cao. Trong khi tạo đòn bẩy để HTX vượt khó, hoạt động hiệu quả là góp phần hoàn thành tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất) của chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, với hình thức liên kết phù hợp, hiệu quả như HTX thương mại - dịch vụ Phước Thiện đang được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh nói chung, Bù Đốp nói riêng.

N.Hà

  • Từ khóa
43519

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu