Thứ 5, 25/04/2024 06:25:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 09:01, 05/07/2016 GMT+7

SÔI ĐỘNG CÙNG EURO 2016

Thắng Iceland, Pháp vào bán kết gặp Đức

Thứ 3, 05/07/2016 | 09:01:00 258 lượt xem
BP - Trong trận tứ kết cuối cùng của vòng chung kết EURO 2016 diễn ra rạng sáng 4-7, đội tuyển Pháp đã đè bẹp Iceland với tỷ số 5-2 để bước vào trận bán kết rất được chờ đợi với Đức.


Mặc dù bị dẫn trước từ rất sớm và để thua đến 4 bàn trong hiệp 1 nhưng CĐV Iceland liên tục tổ chức vỗ tay thị uy ngay trên sân đối thủ

Trận này, Pháp vắng Adil Rami và Ngolo Kante do án treo giò nhưng đội chủ nhà vẫn áp đảo hoàn toàn trước Iceland. Phút 13, từ đường chuyền dài của Matuidi, tiền đạo Olivier Giroud phá bẫy việt vị thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Halldorsson, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng, Pháp tiếp tục ép sân và kết quả trận đấu đã được định đoạt ngay trong hiệp 1 khi Paul Pogba (phút 20), Dimitri Payet (phút 43) và Antoine Griezmann (phút 45) ghi thêm 3 bàn nữa để nâng tỷ số lên 4-0 cho Pháp. Với bàn thắng ở trận này, tiền đạo Griezmann đã qua mặt Gareth Bale (Xứ Wales) để vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 4 bàn thắng.

Sang hiệp 2, Pháp chủ động chơi chậm lại và Iceland đã có cơ hội dồn lên. Tuy nhiên, tất cả những gì học trò của huấn luyện viên Lars Lagerbaeck làm được chỉ là hai bàn thắng rút ngắn tỷ số do công Kolbeinn Sigthorsson (phút 56) và Birkir Bjarnason (phút 84). Đây là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất ở giải năm nay. Thắng trận này, Pháp đoạt vé cuối vào bán kết và sẽ gặp Đức trên sân Stade Velodrome ở Marseille vào ngày 8-7 (giờ Việt Nam). Tuy phải ra về nhưng Iceland đã chiến đấu đầy kiêu hãnh và có những trận cầu đáng nhớ trong suốt mùa EURO 2016 là đánh bại Hà Lan 2 lần ở vòng loại, cầm chân Bồ Đào Nha vòng bảng, vượt qua Anh ở vòng 16 đội. Huấn luyện viên Lars Lagerback và các cầu thủ của ông hoàn toàn có thể tự hào với những gì họ đã làm được và câu chuyện của họ sẽ còn được kể lại nhiều năm nữa cả ở quê nhà lẫn châu Âu.

Thắng lớn 5-2 có thể là liệu pháp tinh thần tốt với Pháp trước khi gặp Đức. Kể từ khi Just Fontaine ghi 4 bàn trong chiến thắng 6-3 của Pháp trước Đức trong trận tranh hạng ba tại World Cup 1958, Pháp không thắng Đức ở các giải chính thức nữa. Hai thất bại nổi tiếng của Pháp trước Đức tại Sevilla và Guadalajara đều tại vòng bán kết hai kỳ World Cup 1982 và 1986, là “vết sẹo” trên khuôn mặt của thế hệ Michel Platini xuất chúng. Tuy nhiên, nay Pháp được chơi trên sân nhà trước đội tuyển Đức có vẻ không hoàn hảo như trước đây, cơ hội cho Pháp không nhỏ.

Hai trận bán kết giữa Bồ Đào Nha - Xứ Wales (rạng sáng 7-7) và Đức - Pháp (ngày 7-8) được dự đoán mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ. 

H.Đức (tổng hợp)

  • Từ khóa
102292

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu