Thứ 6, 19/04/2024 06:20:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:53, 11/04/2017 GMT+7

Thảm án ở Bắc Ninh, cả nhà thương vong

Nguồn SGGP
Thứ 3, 11/04/2017 | 09:53:00 124 lượt xem
BPO - Ngày 10-4, một vụ trọng án đã xảy ra tại nhà anh Vũ Xuân Điệp (ở phố Cầu Rồng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) làm 5 người thương vong.

Một số người dân kể lại, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, người dân khu phố nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ ngôi nhà của Điệp. Khi mọi người chạy sang thấy Điệp đã nhảy từ tầng 2 xuống đất và bị chấn thương nặng. Ngay sau đó, một số người dân vào nhà thì phát hiện trước đó Điệp đã dùng dao chém trọng thương chị Nguyễn Thị Giang (32 tuổi, vợ Điệp), bà Nguyễn Thị Mận (64 tuổi, mẹ đẻ Điệp) và hai cháu là Vũ Kim N. (5 tuổi), Vũ Kim T. (9 tuổi) con của Điệp; cháu Vũ Kim N. sau đó đã tử vong. Người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an thị xã Từ Sơn đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu cơ quan công an xác định, trước khi xảy ra vụ thảm án đau lòng trên, giữa vợ chồng Điệp đã xảy ra mâu thuẫn. Thời gian gần đây, kinh tế gia đình gặp khó khăn, chị Giang bị áp lực về mọi mặt nên thường xuyên mâu thuẫn với Điệp. Đổ lại, Điệp cũng thay đổi tính nết, lầm lì ít nói và hay cãi vã, mắng chửi vợ con khiến hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tối 9-4, sau khi Điệp đi nhậu về, giữa chị Giang và Điệp tiếp tục xảy ra cãi vã. Do không làm chủ được bản thân, Điệp dùng dao gây nên vụ án trên.

  • Từ khóa
32642

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu