Thứ 6, 29/03/2024 17:27:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:34, 20/08/2014 GMT+7

Khoan sức dân làm đường nông thôn ở Lộc Thuận

Thứ 4, 20/08/2014 | 13:34:00 247 lượt xem
BP - Không phải là xã điểm của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2015, nhưng Lộc Thuận được huyện Lộc Ninh đánh giá là xã làm tốt công tác khoan sức dân trong làm đường giao thông. Ông Nguyễn Văn Mùi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lộc Thuận khẳng định: Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nên người dân tự nguyện hiến đất, ủng hộ tiền và công lao động làm NTM.

PHÁT HUY QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

Tổ 4, ấp 4, xã Lộc Thuận nằm sâu dưới thung lũng. Mùa mưa, nước từ lô cao su đổ xuống nhà, vườn của 15 hộ dân. Vì thế, tổ 4 được xã Lộc Thuận chọn điểm làm đường bê tông từ nội lực của dân. Công trình được triển khai cuối năm 2013, đến tháng 2-2014 hoàn thành đưa vào sử dụng với chiều dài 300m, mặt đường rộng 5m (2,5m bê tông), tổng kinh phí 125 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 50 triệu đồng và hiến 400m2 đất. Ngoài ra, tổ 4 nâng cấp mở rộng thêm gần 400m đường ven theo lô cao su, trong đó 0,8m lòng đường đã bê tông hóa.

Hơn 30 năm sống dưới thung lũng, nay 15 hộ ở tổ 4, ấp 4 đã có đường bê tông khang trang

 
Ông Trương Duy Phước phụ trách công tác mặt trận ấp cho biết: Ấp 4 có 130 hộ ở 6 tổ. Phong trào đóng góp làm đường giao thông được nhân dân hưởng ứng nhờ thực hiện theo phương thức: Công trình được đưa ra dân bàn từ khâu thiết kế kỹ thuật, lên kinh phí, mức đóng góp theo quy định bình quân/hộ. Gia đình nào khó khăn thì đóng góp bằng công lao động, hộ nghèo được miễn giảm. Có hộ đóng 5 triệu đồng nhưng hộ khó khăn chỉ đóng 200 ngàn đồng. Ấp cũng vận động những người đang làm việc trong và ngoài tỉnh ủng hộ được hơn 17 triệu đồng.

DÂN PHẤN KHỞI

Theo chân Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, chúng tôi đi qua những con đường vừa mới mở ở các ấp 4, 5, 7 và cảm nhận được sự  phấn khởi của người dân. Ông Mùi khoe: Chỉ tính đầu năm đến nay, nhân dân các khu dân cư của 12 ấp trên địa bàn xã Lộc Thuận đã đóng góp công sức, kinh phí nâng cấp 9 công trình giao thông nông thôn, cầu liên xóm và tu sửa nhà văn hóa ấp với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, phát huy nội lực trong dân.

Vào tổ 1, ấp 5 phải qua chiếc cầu treo bắc qua con suối nhỏ và sâu, ông Lý Văn Lịnh đã có 10 năm làm tổ trưởng phấn khởi: 33 năm kể từ ngày vào đây lập nghiệp, giờ mới có đường để đi. Con đường dài 1.000m, rộng 5m chạy dọc theo khu dân cư của tổ 1 tuy mới được đầu tư nền hạ mà đã làm thay đổi bộ mặt của tổ. Ông Lịnh cho biết: Để làm đường, chi bộ ra nghị quyết, ban điều hành ấp triển khai họp dân và có văn bản ghi rõ từng mốc thời gian. Qua 5 lần họp dân mới có sự đồng thuận của 100% hộ. Là tổ trưởng, ông Lịnh tiên phong đóng góp tiền và hiến đất để người dân làm theo. Nhiều hộ đã hiến cả sào đất. 

Ông Mùi cho biết nhiều khu dân cư hiện chưa có đường giao thông. Người dân lưu thông bằng các lối mòn tắt qua lô cao su. Ven các con suối, nhiều khu dân cư chỉ có vài chục hộ cũng bị bao quanh bởi 3-4 chiếc cầu treo nhỏ.

Giao thông nông thôn là tiêu chí khó nhất trong xây dựng NTM. Làm đường từ nội lực của dân là tiền đề thực hiện chương trình xây dựng NTM và là thực tiễn của học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở xã Lộc Thuận.

Phương Hà

  • Từ khóa
53689

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu