Thứ 6, 29/03/2024 14:49:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:07, 02/02/2017 GMT+7

Tết Đinh Dậu, các loại tệ nạn và tội phạm giảm

Thứ 5, 02/02/2017 | 13:07:00 61 lượt xem
BP - Dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện, thị xã đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp, phương án bảo vệ, tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhờ đó, dịp tết Đinh Dậu, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Số vụ vi phạm về an ninh trật tự trong dịp tết giảm so với cùng kỳ 2016.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Công an tỉnh, trong 7 ngày nghỉ tết, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ đánh bạc, 3 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ dùng dao khống chế đòi quan hệ tình dục. Tai nạn giao thông (TNGT) cũng giảm so với dịp tết Bính Thân 2016 kể cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, ngày 29 tết Đinh Dậu xảy ra 1 vụ TNGT trên quốc lộ 14 đoạn qua phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài làm 1 người bị thương nặng. Mồng 1 tết trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ TNGT, 1 vụ va chạm giao thông làm chết 2 người, bị thương 5 người. Mồng 3 xảy ra 1 vụ TNGT trên quốc lộ 14 khiến 1 người tử vong. Mồng 4 tết cũng xảy ra 1 vụ TNGT làm chết 1 người. Mồng 5 tết không xảy ra TNGT. Nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT là do người điều khiển phương tiện đi không đúng làn, phần đường, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ. Trong 7 ngày nghỉ tết, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuần tra phát hiện 476 trường hợp vi phạm, phạt tại chỗ 55 trường hợp, lập biên bản hành chính 33 trường hợp, các trường hợp còn lại nhắc nhở.

Mồng 2 tết, 1 vụ cháy đã xảy ra tại quán cơm Thảo Linh, thuộc ấp 1, xã Tân Khai (Hớn Quản). Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn là do mâu thuẫn gia đình nên chủ quán cơm tự đốt quán. Trước đó, mồng 1 tết cũng xảy ra 1 vụ hỏa hoạn tại huyện Chơn Thành. Ngọn lửa đã thiêu rụi một quán nhậu ước thiệt hại khoảng 120 triệu đồng.

Thống kê sơ bộ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh cho thấy, từ ngày 29 đến mồng 3 tết Đinh Dậu có 479 trường hợp đến khám và cấp cứu. Trong đó, nhập viện do các nguyên nhân: TNGT 134 trường hợp, tai nạn do sinh hoạt 21 trường hợp, ngộ độc thực phẩm 37 trường hợp, tai nạn do pháo nổ 1 trường hợp, thương tích do đánh nhau 13 trường hợp, tai nạn do nguyên nhân khác 6 trường hợp.              

Nhất Sơn

  • Từ khóa
29283

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu