Thứ 3, 16/04/2024 12:49:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:15, 09/11/2016 GMT+7

Tên trộm trong bệnh viện “sa lưới”

V.TH
Thứ 4, 09/11/2016 | 16:15:00 198 lượt xem

BP - Ngày 8-11, Công an thị xã Đồng Xoài đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Trịnh Minh Còn (1983, thường trú ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), tạm trú khu phố Tân Bình, phường Tân Bình (Đồng Xoài) để xác minh về hành vi trộm cắp tài sản. Do thiếu tiền tiêu xài nên khoảng 3 giờ ngày 8-11, Còn điều khiển xe máy biển số 50Y-4895 đến Bệnh viện đa khoa tỉnh, thuộc ấp 1A, xã Tiến Thành (Đồng Xoài) tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Còn đi bộ đến khu vực Khoa Sản thì nhìn thấy chiếc điện thoại di động của chị Vũ Thị Hiền (1994, trú khu 8, đường Lê Hồng Phong, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang để trên đầu giường ngủ nên lấy trộm bỏ vào túi quần. Sau đó, Còn tiếp tục đi đến Khoa Ngoại thì phát hiện có chiếc điện thoại di động của anh Điểu Boi (1994) trú thôn Thác Dài, xã Phú Văn (Bù Gia Mập) đang sạc pin ở đầu giường nên lấy trộm rồi tẩu thoát. Khi Còn về đến khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình thì bị tổ tuần tra của Công an thị xã Đồng Xoài nghi vấn, kiểm tra bắt giữ cùng tang vật. Được biết, năm 2014, Trịnh Minh Còn đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản, phải chấp hành 36 tháng tù giam, đến tháng 8-2015 được tha về và tiếp tục có hành vi trộm cắp tài sản.

Trịnh Minh Còn và tang vậtTrịnh Minh Còn và tang vật

  • Từ khóa
31958

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu