Thứ 6, 26/04/2024 03:59:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:56, 30/06/2015 GMT+7

Đoàn thanh niên Bình Phước và Chămpasắk ký biên bản ghi nhớ

Thứ 3, 30/06/2015 | 14:56:00 266 lượt xem
BP - Ngày 29-6, tại hội trường khách sạn Bom Bo, Bí thư Tỉnh đoàn Chămpasắk (Lào) Oudomsak Divixay và Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước (Việt Nam) Tôn Ngọc Hạnh đã có buổi hội đàm, ký kết giữa hai tỉnh về công tác thanh niên. Đây là nội dung chính trong chương trình thăm hữu nghị, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa thanh niên hai tỉnh, diễn ra trong hai ngày 28 và 29-6.

Tại buổi hội đàm, đại biểu hai tỉnh đã trao đổi, thảo luận nội dung trong biên bản ghi nhớ. Những nội dung chính đã được lãnh đạo đoàn thanh niên hai tỉnh ký kết hợp tác, gồm: Hàng năm, Tỉnh đoàn Bình Phước và Tỉnh đoàn Chămpasắk duy trì trao đổi thông tin nhằm tăng cường hơn nữa truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện; đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống hữu nghị; học tập, giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác thanh niên và mô hình kinh tế của đoàn. Tỉnh đoàn Chămpasắk cung cấp các tư liệu nhằm giúp Tỉnh đoàn Bình Phước xây dựng phòng truyền thống tuyên truyền lịch sử, hình ảnh đất nước, con người và nhân dân Lào; xin ý kiến cấp trên xem xét, dành học bổng toàn phần đào tạo tiếng Lào trong thời gian 9 tháng cho cán bộ đoàn tỉnh Bình Phước. Tỉnh Bình Phước sẽ cử chuyên gia sang tỉnh Chămpasắk hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ, công tác đoàn, kỹ năng thanh niên; xã hội hóa hoạt động tình nguyện thăm, khám, phát thuốc cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Chămpasắk...

Phát biểu tại hội đàm, chị Tôn Ngọc Hạnh khẳng định: “Chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên lần này là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của thế hệ trẻ hai tỉnh. Là dịp để tăng cường giáo dục cho đoàn viên thanh niên về tình cảm gắn bó, nghĩa tình sâu nặng giữa hai dân tộc, giữa tuổi trẻ hai nước Việt - Lào anh em. Tạo điều kiện thuận lợi trao đổi kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào thanh niên cũng như giao lưu văn hóa, góp phần phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”.           

Thanh Thủy

  • Từ khóa
81551

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu