Thứ 5, 28/03/2024 20:29:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:38, 30/07/2013 GMT+7

Tiếp tục mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm

Thứ 3, 30/07/2013 | 08:38:00 1,483 lượt xem

Bộ Công an tiếp tục mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, kiên quyết không để các băng nhóm tội phạm tồn tại, trấn áp tội phạm cướp giật tài sản.

Chiều 29-7, tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138, tình hình diễn biến các loại tội phạm vẫn phức tạp. Trong đó, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được phát hiện là 28.482 vụ, tăng 6,05% so với năm 2012. Hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức tập trung chủ yếu ở các tỉnh, thành phố lớn, địa bàn giáp ranh, một số nơi hoạt động của các băng nhóm tội phạm có dấu hiệu “bảo kê” của cán bộ chính quyền cơ sở. Theo Bộ Công an, hiện cả nước còn 302 băng nhóm, với 2.135 đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội.

Tội phạm về kinh tế, tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp ở một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, gây thiệt hại lớn về tài sản. Phát hiện nhiều vụ phạm tội liên quan đến chức vụ, quyền hạn, tham ô, môi giới hối lộ, cố ý làm trái..

Tội phạm về  môi trường còn diễn ra phổ biến, tội phạm công nghệ cao hoạt động mạnh, nổi lên là tình trạng trộm cắp, mua bán thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài để rút tiền. Đặc biệt, tội phạm về ma tuý vẫn hoạt động mạnh với tính chất ngày càng nghiêm trọng, quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Tệ nạn cờ bạc diễn ra ở hầu khắp các tỉnh, nhiều sới bạc hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, quy mô lớn, gắn với hoạt động bảo kê, tín dụng đen, cầm cố tài sản của nhiều thành phần xã hội từ số có tiền án tiền sự đến cán bộ, công chức, doanh nhân, văn nghệ sỹ…

Kết quả đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự trong 6 tháng qua đã điều tra, khám phá trên 21.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý trên 46.000 đối tượng, đạt tỷ lệ 74,83%, triệt phá trên 1.000 băng nhóm tội phạm các loại với 6.000 đối tượng. Các lực lượng đã bắt trên 4.000 vụ cờ bạc, xử lý trên 20.000 đối tượng. Đặc biệt, đã điều tra làm rõ nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, hoạt động có tổ chức theo kiểu xã hội đen. Đã điều tra, làm rõ 168 vụ phạm tội mua bán người, bắt 286 đối tượng.

Tội phạm tham nhũng, kinh tế đã phát hiện gần 7.000 vụ, gây thiệt hại 61.000 tỷ đồng; tội phạm môi trường phát hiện 6.000 vụ vi phạm, nhiều hơn 55% so với cùng kỳ 2012; tội phạm ma tuý đã bắt giữ trên 10.000 vụ, trên 15.000 đối tượng, thu 466 kg heroin, 83 kg thuốc phiện, 46 kg và 140 nghìn viên ma tuý tổng hợp. Đã bắt, thanh loại và vận động đầu thú trên 4.000 đối tượng, trong đó có trên 1.000 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, phải nhìn nhận tình hình tội phạm diễn biến phức tạp ngày càng gia tăng, phong trào quần chúng có cố gắng nhưng nhiều nơi còn yếu, một số nơi không dám tố giác vì sợ bị trả thù. Công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, để tội phạm lợi dụng, xừ lý tin báo tố giác tội phạm còn thấp, tỷ lệ phá án chưa đạt yêu cầu cao.

Về nguyên nhân, Phó Thủ tướng cho rằng để tình hình diễn biến phức tạp đó là có nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 138 và của Bộ Công an. Do đó các ngành các cấp phải làm tốt hơn nữa công tác này, đem lại cuộc sống bảo đảm an toàn trật tự xã hội cho nhân dân.

Bên cạnh đó, năng lực, lối sống của một bộ phận cán bộ, kể cả cán bộ công an còn yếu, việc trấn áp tội phạm có nơi, có lúc chưa thật kiên quyết. Trên một số địa bàn có sự bảo kê tội phạm của cán bộ thực thi công vụ, công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ và ngành nghề kinh doanh nhạy cảm chưa chặt chẽ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các ngành, địa phương phải có các biện pháp quyết liệt để kéo giảm tội phạm từ nay đến 31-12-2013. Theo đó, phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ này một cách trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị với kim chỉ nam là Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống tội phạm trong nhân dân. Trên cơ sở đó, xác định hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tại cơ sở.

Bộ Công an tiếp tục mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, kiên quyết không để các băng nhóm tội phạm tồn tại, trấn áp tội phạm cướp giật tài sản. Chỉ đạo thường xuyên, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng bảo kê trên một số địa bàn. Chỉ đạo kiểm điểm nghiêm các địa phương để băng nhóm tội phạm xã hội đen, bảo kê tồn tại thời gian dài tại một số địa phương.

Các địa phương cần chỉ đạo nhân rộng mô hình phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát trong việc tuần tra, kiểm sát giao thông nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mất an toàn xã hội.

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự, người nước ngoài, người có tiền án tiền sự, người được đặc xá tha tù, quản lý tiền chất ma tuý, quản lý một số trò chơi bạo lực…

(Theo Chinhphu.vn)

  • Từ khóa
25027

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu