Thứ 5, 25/04/2024 11:01:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:54, 18/04/2017 GMT+7

Tập huấn về truyền thông giảm nghèo bền vững

Thứ 3, 18/04/2017 | 16:54:00 818 lượt xem
BPO - Ngày 18-4, Bộ Thông tin - Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 khu vực phía Nam. 150 đại biểu đến từ 82 cơ quan báo chí của 26 tỉnh, thành khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) dự tập huấn.

Hội nghị phổ biến những nội dung trọng tâm về bối cảnh trong nước, quốc tế về giảm nghèo; cách thức tiếp cận giảm nghèo; những điểm mới của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; giám sát và đánh giá chương trình giảm nghèo bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho rằng báo chí cần tăng cường tuyên truyền những điển hình trong công tác giảm nghèo, các mô hình hay, hiệu quả trong công tác giảm nghèo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đề nghị: Sở Thông tin - Truyền thông các tỉnh, thành đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động các cấp, ngành, tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân tại địa phương chung tay thực hiện công tác giảm nghèo. Đào tạo cho đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở về giảm nghèo tại địa phương để tuyên truyền phù hợp với mỗi vùng, miền. Đối với cơ quan báo chí, đề nghị thông tin, tuyên truyền giảm nghèo bền vững phải thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền, nhất là nêu gương điển hình về xóa nghèo, các mô hình hay, hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở vùng khó khăn, góp phần tạo cơ hội để đối tượng nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững; thu hẹp khoảng cách chênh lệch mức sống ở nông thôn và đô thị.

Các đại biểu dự hội nghị

Sau buổi tập huấn, các đại biểu đi thực tế tại xã Ialy, huyện Chưpah, tỉnh Gia Lai.

Bích Liên

  • Từ khóa
9280

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu