Thứ 6, 19/04/2024 15:26:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 17:37, 26/06/2012 GMT+7

16 năm tù cho kẻ tàng trữ ma túy

Thứ 3, 26/06/2012 | 17:37:00 1,972 lượt xem

Ngày 26-6, tại xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử lưu động vụ án điểm về ma túy đối với bị cáo Hoàng Văn Bế, SN 1966, người dân tộc Sán Dìu, thường trú xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, về tội tàng trữ trái phép ma túy.

Ngày 5-4-2012, Bế đến thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhờ một bạn nghiện môi giới để gặp đối tượng tên Hùng (không rõ lai lịch) hỏi mua ma túy. Bế đã mua của Hùng một cục ma túy (heroin) với giá 33 triệu đồng và 15 viên ma túy tổng hợp với giá 600 ngàn đồng. Sau đó, Bế gọi điện báo cho Trần Cát Bảy, SN 1971, trú tại huyện Bù Gia Mập nói sẽ vào nhà chơi. Khoảng 8 giờ ngày 8-4-2012, Phạm Liên Quân, SN 1971, trú xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông chạy xe máy đến chợ Bù Gia Mập để gặp và chở Quân đi đón Bế. Gặp Bế, các con nghiện nổi cơn nên chở nhau đến chòi hoang thuộc tiểu khu 32, nông lâm trường Đắk Mai, ở xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập để sử dụng ma túy thì bị bộ đội biên phòng và công an phát hiện, bắt giữ.

Kết quả giám định cho thấy Bế đã tàng trữ 61,8172g heroin và viên nén có thành phần codein trọng lượng 1,3921g.

Bế cũng khai nhận bị nghiện nặng nhiều năm nay và mỗi ngày sử dụng hết 2 triệu đồng tiền thuốc.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Văn Bế 16 năm tù giam.

Đây là mức án nghiêm khắc cho Bế và là lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và những ai đang làm bạn với ma túy.

Vũ Sáng

  • Từ khóa
22561

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu