Thứ 6, 29/03/2024 13:25:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:33, 31/10/2018 GMT+7

Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện tại Binh đoàn 16

Thứ 4, 31/10/2018 | 13:33:00 301 lượt xem

BP - Thực hiện Dự án Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện tại Binh đoàn 16 giai đoạn 2010-2020, đến nay binh đoàn đã tiếp nhận 5 đợt với 142 trí thức trẻ tình nguyện, trong đó trình độ đại học và cao đẳng chiếm 82%, tập trung chủ yếu ở các ngành nghề: Nông - lâm nghiệp; kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh và văn hóa - xã hội. Với kiến thức và lòng nhiệt tình của tuổi trẻ, các đội viên trí thức trẻ tình nguyện đã không quản ngại khó khăn, vất vả cùng cán bộ, chiến sĩ của binh đoàn đến với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, xa, vùng biên giới tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, góp phần xóa đói giảm nghèo, mang lại sức sống mới cho các vùng dự án.

Đội viên Nguyễn Văn Tâm, trí thức trẻ tình nguyện công tác tại Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 chia sẻ: “Qua 2 năm công tác tại đơn vị vùng sâu, vùng xa của Trung đoàn 720, tôi và các đội viên khác luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm của trí thức trẻ tình nguyện, giúp chính quyền và nhân dân vùng dự án xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Đồng thời sửa chữa, nâng cấp đường liên thôn, liên xã; nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy; mở các lớp ôn tập hè cho học sinh tiểu học...”.

Đại tá Phạm Văn Bình, Ban quản lý Dự án 174, Bộ Quốc phòng trao giấy chứng nhận và huy hiệu của Bộ Quốc phòng cho các đội viên đã hoàn thành Dự án Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Binh đoàn 16 đợt 4, giai đoạn 2016-2018

Thời gian qua, 100% trí thức trẻ về nhận công tác ở địa bàn thuộc vùng sâu, xa, vùng biên giới khó khăn của binh đoàn đã bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm của trí thức trẻ tình nguyện; cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị phát huy vai trò xung kích, tình nguyện giúp nhân dân vùng dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng đơn vị và hệ thống chính trị ở cơ sở. Bên cạnh đó, lực lượng này còn tích cực giúp chính quyền và nhân dân địa bàn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

Đại tá Hà Huy Tân, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh binh đoàn, Trưởng ban Quản lý dự án 174 Binh đoàn 16 cho biết: “Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại binh đoàn là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Qua 4 đợt tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác thì 100% đội viên được học lớp nhận thức về Đảng, trong đó có 62 đội viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng, 22 đội viên được Binh đoàn 16 tiếp nhận công tác lâu dài, số còn lại giới thiệu về địa phương công tác theo nguyện vọng và có việc làm ổn định”.

Ngày 19-10 vừa qua, binh đoàn đã tổ chức tuyển chọn và tiếp nhận 30 đội viên, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham gia hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các hoạt động văn hóa, giáo dục; các hoạt động chính sách xã hội địa phương; đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp và giáo dục thanh, thiếu niên; tham gia xây dựng đơn vị và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh... Đồng thời tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề nghiệp vụ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Anh Đức

  • Từ khóa
82220

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu