Thứ 4, 24/04/2024 01:24:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:01, 11/04/2013 GMT+7

Tăng cường phòng chống ma túy trên biên giới

Thứ 5, 11/04/2013 | 09:01:00 1,867 lượt xem

Ngoài các cửa khẩu Hoa Lư, Hoàng Diệu, Lộc Thịnh và Tân Tiến còn có nhiều đường mòn qua lại. Mặt khác, quan hệ kinh tế, giao lưu văn hóa, xã hội giữa Bình Phước và các tỉnh ngoại biên đối diện ngày càng phát triển, giao thông thuận tiện nên lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu ngày càng tăng. Đặc biệt, tuyến đường từ cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đi các tỉnh Nam Lào - Đông Bắc Thái Lan có các tour lữ hành, hàng ngày đều có xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Champasắk (Lào) và ngược lại. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại tội phạm hoạt động, nhất là tội phạm về ma túy.

Theo đại tá Phạm Đức Vinh, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm về ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh, ở ngoại biên đối diện, tội phạm ma túy vừa tổ chức mua bán, vận chuyển để trung chuyển, vừa mua bán, vận chuyển trực tiếp cho đối tượng sử dụng. Đáng chú ý là hoạt động vận chuyển ma túy qua tỉnh Stungtreng, Vương quốc Campuchia (giáp biên giới Lào) về các tỉnh ngoại biên đối diện bán cho đối tượng sử dụng và trung chuyển đi nơi khác, trong đó có bán qua biên giới vào Việt Nam. Các mặt hàng chính là ma túy tổng hợp, hêrôin và cần sa.

Từ năm 2004 đến nay, các lực lượng chức năng 3 tỉnh ngoại biên đối diện đã bắt 8 vụ với 10 đối tượng. Số ma túy thu được gồm 892.788 viên ma túy tổng hợp, hơn 1kg ma túy tổng hợp loại “hàng đá” và 150g hêrôin. Trên địa bàn nội biên, hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy khá phức tạp. đáng chú ý là ở các xã Đắk Ơ, Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập; Thiện Hưng, Tân Thành (Bù Đốp) và Lộc Tấn, Lộc Thạnh (Lộc Ninh). Loại ma túy chủ yếu là hêrôin, được đưa nhỏ lẻ từ nội địa ra biên giới bán cho đối tượng sử dụng. Từ năm 2011 đến nay, Bộ đội biên phòng Bình Phước đã phát hiện, khởi tố 11 vụ, bắt 15 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy. Tang vật thu được gồm 67,0432g hêrôin và 15 viên ma túy tổng hợp.

Nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy hiệu quả trên địa bàn biên giới phụ trách, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã ký biên bản hợp tác đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm với Ty công an ba tỉnh ngoại biên đối diện để thống nhất nội dung, hình thức và biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng. Theo đó, Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh và Ty công an 3 tỉnh ngoại biên đối diện; các đồn biên phòng và đồn cảnh sát bảo vệ biên giới hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của tội phạm ma túy. Định kỳ 6 tháng một lần, Bộ đội biên phòng tỉnh và công an 3 tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về tình hình tội phạm ma túy và các loại tội phạm liên quan. Qua đó cơ quan chức năng hai bên đã phát hiện 24 đối tượng nghiện và liên quan đến ma túy; 4 đối tượng có biểu hiện nghi móc nối bán ma túy qua biên giới, đồng thời phát hiện tuyến Hoa Lư là trọng điểm về ma túy.

L.P

  • Từ khóa
24742

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu