Thứ 5, 25/04/2024 17:58:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 21:35, 28/12/2016 GMT+7

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Thứ 4, 28/12/2016 | 21:35:00 781 lượt xem
BPO - Ngày 28-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Ở đầu cầu Bình Phước, các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên những kết quả nổi bật trong năm 2016. Đó là, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Lần đầu tiên có trên 110.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 891.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Đến ngày 26-12, cả nước có 2.556 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký 15,18 tỷ USD. Đến nay có 30 đơn vị cấp huyện và 2.235 xã nông thôn mới, đạt trên 25%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn khoảng 8,5%; tạo việc làm cho trên 1,6 triệu lượt người; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế lần đầu đạt trên 81%…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc trong phòng chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đã có chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, xử lý nghiêm các vụ phá rừng. Đồng thời, xử lý quyết liệt các vấn đề quan trọng, cấp bách, bức xúc, như sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, vệ sinh an toàn thực phẩm; quyết tâm chống tham nhũng, lợi ích nhóm; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí…

Thủ tướng cũng chỉ ra 9 vấn đề còn tồn tại, hạn chế, như: ngành công nghiệp khai khoáng giảm mạnh; hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt nghiêm trọng; sự cố môi trường gây hậu quả nghiêm trọng; các “dự án ngàn tỷ” thua lỗ, mất vốn; các ngân hàng thương mại yếu kém, mất vốn, rủi ro cao; còn xảy ra nhiều vụ cháy nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng; nhiều vụ tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra; vẫn còn sai phạm trong công tác cán bộ; xếp hạng quốc tế về năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo giảm.

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá đúng kết quả năm 2016; nhận định rõ bối cảnh, tình hình và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017. Trong đó tập trung đi thẳng vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc; những vấn đề có tính chất liên ngành, liên vùng, tăng cường phối hợp làm sao để phát huy được tiềm năng, lợi thế, nâng cao được hiệu quả trong phân bổ và sử dụng nguồn lực; làm rõ những mô hình tốt, cách làm hay; tập trung bàn về cách làm, phương pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, làm sao tạo được chuyển biến rõ nét, hiệu quả.

Hội nghị cũng giới thiệu dự thảo nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”; một số nội dung về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; dự thảo nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII… và nghe ý kiến đóng góp của các địa phương và thành viên Chính phủ. Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 28 và sáng 29-12-2016).

Lâm Phương

  • Từ khóa
7688

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu