Thứ 7, 20/04/2024 02:13:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:32, 12/10/2018 GMT+7

Tăng cường giáo dục ý thức tham gia giao thông cho nhân dân

Thứ 6, 12/10/2018 | 15:32:00 552 lượt xem
BP - Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2018, diễn ra sáng 11-10. Tại điểm cầu Bình Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh dự hội nghị.

9 tháng qua, các đơn vị, ngành hữu quan trong cả nước đã kiểm tra, xử lý 3.127.113 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử phạt 2.013,21 tỷ đồng, tước 265.942 giấy phép lái xe các loại; khởi tố 2.513 vụ với 2.403 bị can trong các vụ tai nạn giao thông (TNGT). Nhờ làm tốt công tác thanh - kiểm tra, tuần tra, giám sát và xử lý nên 9 tháng cả nước xảy ra 13.242 vụ TNGT, làm chết 6.012 người, bị thương 10.319 người. So cùng kỳ năm 2017 giảm 1.120 vụ (7,8%), giảm 113 người chết (1,84%), giảm 1.467 người bị thương (12,45%). Trong đó, tai nạn đường bộ 13.055 vụ, làm chết 5.882 người, bị thương 10.265 người; tai nạn đường sắt 114 vụ, làm chết 94 người, bị thương 49 người; đường thủy nội địa 52 vụ (chết 32 người, bị thương 5 người); hàng hải 15 vụ, làm chết 4 người và 70 sự cố liên quan đến hàng không...

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến các vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng thời gian qua phần lớn do lái xe vi phạm quy định về trật tự ATGT như vi phạm tốc độ, lấn đường và điều kiện về kết cấu hạ tầng, nhất là tại các tuyến đường đèo dốc, địa hình hiểm trở, sự chủ quan của hành khách không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe...

9 tháng qua, cả nước có 19 địa phương giảm được 10% số người chết do TNGT; có 3 tỉnh giảm được 20% so cùng kỳ năm 2017. Vẫn còn 23 tỉnh, thành có số người chết tăng 20% so cùng kỳ năm 2017, đặc biệt có 3 địa phương số người chết do TNTG tăng trên 50% là Cao Bằng, Tây Ninh và Bắc Giang. Trong 9 tháng, tại Bình Phước giảm cả 3 tiêu chí, được xếp vào nhóm 19 tỉnh, thành giảm trên 10% số người chết do TNGT (xảy ra 194 vụ TNGT, giảm 34 vụ; chết 121 người, giảm 24 người và bị thương 154 người, giảm 33 người so cùng kỳ năm 2017).

Tại hội nghị, lãnh đạo một số tỉnh, thành nêu ra những giải pháp kiềm chế TNGT, xóa bến cóc xe dù, xử lý xe quá tải quá khổ, kinh nghiệm tổ chức các đội phản ứng nhanh trong giải quyết điểm nóng về trật tự ATGT. Đặc biệt là tình hình xuống cấp của các tuyến đường mới đầu tư như tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Nam, hướng xử lý đèo Lò Xo ở tỉnh Kon Tum...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền giáo dục, xây dựng văn hóa giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Đặc biệt, cần tìm ra các giải pháp căn cơ trong xử lý điểm đen về TNGT đường sắt.

T.Phong

  • Từ khóa
23709

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu