Thứ 6, 26/04/2024 03:31:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:27, 11/05/2017 GMT+7

Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ những tháng đầu năm

Thứ 5, 11/05/2017 | 08:27:00 90 lượt xem

BP - Năm 2017 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng cấp tỉnh và Trung ương. Vì thế, ngành văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ để phục vụ các sự kiện quan trọng đó. Chỉ tính trong tháng 4 vừa qua, ngành đã thực hiện 1.980m2 pa-nô, banner, 2.558m băng rôn, treo 2.517 lượt cờ các loại và 2.039 dây cờ, thực hiện hoạt động hệ thống đèn điện tử trong 720 giờ, tuyên truyền 206 giờ bằng xe lưu động, trang trí 10 trụ hồng kỳ, 2 mô hình và tham gia triển lãm 70 hình ảnh.

Trong hoạt động phát huy di sản văn hóa dân tộc, ngành đã tổ chức tưởng niệm 21 năm Ngày mất của Thượng tướng Trần Văn Trà. Tiếp tục mở cửa phục vụ khách tham quan trưng bày ảnh với chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, “Di sản văn hóa Bình Phước”, “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Ngoài ra, ngành còn tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề “Lãnh đạo và tướng lĩnh Bộ chỉ huy Miền qua các thời kỳ”, “Thắm tình hữu nghị”, “Chiến dịch Nguyễn Huệ 1972 - giải phóng Lộc Ninh” và “Lộc Ninh 45 năm xây dựng và phát triển”. Lãnh đạo ngành cũng đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiếp tục lập hồ sơ khoa học di tích thành đất hình tròn Long Hà 1, Long Hưng và di tích thác Voi; chuẩn bị tổ chức trưng bày hình ảnh di tích tại các trường học. Chỉ trong tháng 4, các di tích đã đón tiếp khoảng 18.596 lượt khách tham quan.

Hoạt động biểu diễn cũng đạt được nhiều kết quả. Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh đã tổ chức 8 buổi biểu diễn, phục vụ khoảng 6.500 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức được 16 buổi biểu diễn lưu động, phục vụ khoảng 4.800 lượt người xem. Đặc biệt ngành đã tổ chức biểu diễn thành công chương trình nghệ thuật tham gia lễ giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu tại tỉnh Phú Thọ. Tại Festival đờn ca tài tử cấp quốc gia lần thứ 2, tổ chức tại tỉnh Bình Dương, đoàn Bình Phước đã đoạt 1 huy chương vàng cho soạn giả, 3 huy chương bạc cho chương trình, tiết mục và 1 giải B cho trưng bày, triển lãm không gian đờn ca tài tử.

Cũng trong tháng qua, Thư viện tỉnh đã duy trì việc trao đổi báo, tạp chí địa phương với thư viện các tỉnh miền Đông và cực nam Trung bộ. Thư viện tỉnh còn phục vụ 19.856 lượt bạn đọc, trong đó có 552 lượt bạn đọc tại Thư viện tỉnh; 673 lượt bạn đọc truy cập internet, 15.981 lượt bạn đọc truy cập website và phục vụ cơ sở 2.650 lượt bạn đọc. Thư viện cũng đã thực hiện luân chuyển 13.120 lượt sách, báo, tạp chí để phục vụ nhu cầu bạn đọc. Công ty Phát hành phim và chiếu bóng cũng đã tổ chức 6 đội chiếu bóng lưu động phục vụ nhân dân vùng sâu, xa, biên giới và các đồn biên phòng với 100 buổi chiếu phim, thu hút khoảng 11.385 lượt người xem...

Nhìn chung, các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ trong thời gian qua đã làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trong tỉnh; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

T.N

  • Từ khóa
92918

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu