Thứ 6, 29/03/2024 18:04:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:33, 10/10/2013 GMT+7

Tặng bò sinh sản cho các hộ nghèo

Thứ 5, 10/10/2013 | 08:33:00 90 lượt xem

* Nhân tháng hành động cao điểm hướng về người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bù Đăng, cơ quan thường trực Ban vận động quỹ Vì người nghèo phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện vừa hỗ trợ 20 triệu đồng giúp gia đình ông Đinh Văn Nghị, dân tộc Tày, trú thôn 9, xã Thống Nhất để mua 2 con bò sinh sản. Gia đình ông Nghị thuộc hộ nghèo, nuôi mẹ già và một con nhỏ tàn tật, hoàn cảnh kinh tế khó khăn.


Anh Trần Văn Thỏa nhận bò của dự án “Ngân hàng bò” do Hội Chữ thập đỏ xã Tiến Thành trao tặng

Hội Chữ thập đỏ xã Thống Nhất cho biết, hội cũng vừa vận động được 40 triệu đồng, tiếp tục mua 4 con bò sinh sản tặng 2 hộ khó khăn khác là gia đình ông Điểu Thung ở thôn 2 và bà Nông Thị Biển ở thôn 5. Mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng mua 2 con bò sinh sản. Mục đích của chương trình tặng bò nhằm giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế với tinh thần khi bò sinh sản sẽ tiếp tục hỗ trợ giống giúp các hộ khó khăn khác cùng vươn lên.                                   

Quang Minh

*  Hội Chữ thập đỏ xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài) cũng vừa bàn giao bò cho hộ nghèo theo dự án “Ngân hàng bò”. Đây là đơn vị đầu tiên của thị xã hoàn thành chỉ tiêu.

Hộ anh Trần Văn Thỏa, ngụ ấp 1, xã Tiến Thành có hoàn cảnh khó khăn, vợ mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con đang tuổi đi học. Hỗ trợ bò sinh sản là điều kiện để gia đình anh Thỏa có nguồn thu nhập cải thiện kinh tế gia đình. Con bò được giao trị giá 14 triệu đồng do Hội chữ thập đỏ xã vận động hội viên và nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp ủng hộ. Gia đình anh Thỏa chăm sóc đến khi bò sinh sản được 2 con bê sẽ bàn giao lại cho hội tiếp tục trao cho hộ khác.                       

Nhã Trâm

  • Từ khóa
46980

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu