Thứ 3, 23/04/2024 21:37:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:59, 15/11/2017 GMT+7

Tân Trà II 6 năm liền giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa

Thứ 4, 15/11/2017 | 08:59:00 196 lượt xem
BP - Khu phố Tân Trà II, phường Tân Bình (Đồng Xoài) hiện có 447 hộ, với trên 1.720 người. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khu phố đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thiết thực.

Các tập thể, cá nhân, gia đình được Chủ tịch UBND phường Tân Bình tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Hiện khu phố có đội bóng chuyền, bóng đá, đội văn nghệ thường xuyên tập luyện, tham gia đầy đủ hội thi do thị xã, phường tổ chức và đều đoạt giải cao. Khu phố có 95% gia đình thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội theo quy ước của khu dân cư; không có người phạm pháp, không có trường hợp truyền bá mê tín dị đoan và lưu hành văn hóa phẩm độc hại. 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi, 100% trẻ được uống thuốc và tiêm phòng theo chỉ định của ngành y tế; không có trẻ em bị ngược đãi, bạo hành và xâm hại. 100% hộ dân có công trình vệ sinh, 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh đảm bảo môi trường, khu dân cư có 2 khu tập kết rác thải. Phong trào giữ gìn cảnh quan môi trường được nhân dân hưởng ứng bằng cách phát cây, cỏ dại ven đường, khơi thông cống rãnh 1,7km, sửa chữa 630m đường giao thông, làm 200m đường bê tông, 1,3km đường nhựa. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa luôn được chú trọng và thực hiện có hiệu quả.

Năm 2017, khu phố có 426 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 93,5%, tăng 5% so với năm 2016; 6 năm liền được công nhận khu dân cư văn hóa. Tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc do Ban công tác mặt trận khu phố Tân Trà II vừa tổ chức, khu dân cư có 392/447 hộ 3 năm liền đạt gia đình văn hóa; khu phố được Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài tặng giấy khen.

V.Thuyên

  • Từ khóa
93343

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu