Thứ 7, 20/04/2024 11:36:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 11:01, 21/02/2019 GMT+7

Tân Tiến - điểm sáng khuyến học, khuyến tài

Thứ 5, 21/02/2019 | 11:01:00 279 lượt xem
BP - Ý thức được việc học tập là chìa khóa cho sự phát triển, nhiều năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã Tân Tiến (Đồng Phú) đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều nội dung, phong trào cụ thể. Từ đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã.

Với phương châm “Mỗi gia đình là một hội viên khuyến học, mỗi thôn, làng, dòng họ... là một chi hội khuyến học”, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Tiến đã ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài; chỉ đạo Hội Khuyến học đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, trường học, nhân dân. Việc phát huy vai trò của các lực lượng trong xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục ngày càng hiệu quả, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Hội Khuyến học xã đã phát triển hội viên rộng khắp, hoạt động hiệu quả. Đến nay, hội có 31 chi hội với 2.215 hội viên.

Đại diện Ban giám hiệu Trường tiểu học Tân Tiến tặng quà học sinh nghèoĐại diện Ban giám hiệu Trường tiểu học Tân Tiến tặng quà học sinh nghèo

Dòng họ Hoàng gồm 181 hộ, Ban khuyến học dòng họ thành lập năm 1993, với quy chế hoạt động phù hợp. Ông Hoàng Văn Toan, người cao niên trong dòng họ, cho biết: Ngay từ khi thành lập, Ban khuyến học dòng họ đã luôn động viên con cháu phấn đấu học tập. Những em đạt danh hiệu, ngoài phần thưởng bằng tiền còn được ghi tên vào sổ vàng của dòng họ. Thấy được tác dụng to lớn của việc khuyến học, khuyến tài, hằng năm mỗi gia đình tự nguyện góp quỹ khuyến học 50 ngàn đồng. Đây là nguồn kinh phí dành để tuyên dương, khen thưởng các cháu đạt thành tích học tập xuất sắc, hỗ trợ những cháu có hoàn cảnh khó khăn. Từ đường của dòng họ Hoàng xây dựng năm 2009, đã trở thành nơi tôn vinh, động viên, khen thưởng học sinh, gia đình hiếu học hằng năm.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã chú trọng vận động nhân dân ủng hộ xây dựng quỹ hội, nêu gương điển hình về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học xã đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Xây dựng quỹ hội, gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học... Đến nay, tổng quỹ hội hơn 363 triệu đồng, trong đó quỹ khuyến học của các trường học hơn 74 triệu đồng, quỹ khuyến học của hội đồng hương 160 triệu đồng...

Từ phong trào này, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã không ngừng phát triển, nhiều gia đình đã tự nguyện tham gia và có những cách làm hay trong việc khuyến khích, giáo dục, động viên con em ra sức học tập, rèn đức luyện tài. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã tổ chức gặp mặt sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, học sinh giỏi dịp tết Nguyên đán. Do vậy, Tân Tiến là một trong những đơn vị dẫn đầu của huyện về công tác khuyến học và được Hội Khuyến học tỉnh, huyện khen thưởng.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tân Tiến cho biết: Thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân; huy động xã hội hóa để đầu tư cho khuyến học, khuyến tài. Đồng thời thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trên địa bàn xã.

Khắc Bảy

  • Từ khóa
88433

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu