Thứ 6, 29/03/2024 13:28:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:25, 21/06/2019 GMT+7

Tân Thiện học và làm theo Bác từ việc làm thiết thực

Thứ 6, 21/06/2019 | 15:25:00 794 lượt xem
BP - Đảng bộ phường Tân Thiện là một trong những đơn vị điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Thành ủy Đồng Xoài nhiều lần tuyên dương. Trong thời gian qua, các phong trào học tập, làm theo Bác ở phường đã và đang đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, những năm qua, các chi ủy, chi bộ và hội, đoàn thể phường Tân Thiện đều xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bằng các chương trình hành động, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, địa phương, các đơn vị đã cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể, dễ thực hiện, thiết thực và phù hợp tình hình thực tiễn. Đoàn thể, tổ chức, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chuẩn mực đạo đức với những nội dung như: “Tự giác, tự kiểm, tự nhận, tự sửa” để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức thực hiện nêu gương. UBMTTQVN phường xây dựng mô hình “Thoát nghèo bền vững, hỗ trợ sổ tiết kiệm cho gia đình thoát nghèo”. Cụ thể hóa, Ban công tác Mặt trận khu phố Phước Thiện đã xây dựng mô hình “Khu phố tình nghĩa” hằng tháng vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 2 hộ mới thoát nghèo 500 ngàn đồng. Hội Cựu chiến binh phường xây dựng và phát triển 2 mô hình “Gây quỹ đồng đội ban chấp hành” và “Chi hội cựu quân nhân” giúp hội viên khó khăn có vốn phát triển kinh tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường xây dựng Câu lạc bộ Đoàn kết với 23 thành viên giúp nhau phát triển kinh tế, duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ. Câu lạc bộ Thiện Nhân gồm 25 thành viên đóng góp giúp 4 trường hợp khó khăn (mỗi trường hợp hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng); phát triển mô hình “nuôi heo đất”, “hũ gạo tiết kiệm”, “vòng tay nhân ái”, phụ nữ dân tộc thiểu số nuôi con giỏi, dạy con ngoan.

UBMTTQVN và các đoàn thể phường Tân Thiện (Đồng Xoài) chung tay hỗ trợ hộ chị Nguyễn Thị Tuyến ở khu phố Xuân Đồng có hoàn cảnh khó khăn

Bà Đinh Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thiện cho biết: “Việc học tập và làm theo Bác được cán bộ, hội viên phường nhiều năm liền thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, ngày càng có nhiều mô hình thực hành tiết kiệm giúp nhau thoát nghèo và phát triển kinh tế; nhiều gương phụ nữ hiến đất, chặt cây, di dời công trình để phục vụ lợi ích công cộng... Nổi bật là hoạt động của Câu lạc bộ Thiện Nhân đã thu hút, tập hợp được nhiều nhà hảo tâm không phải là hội viên phụ nữ cùng đóng góp, trợ giúp kịp thời về vật chất cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn phường”.

hành động thiết thực

Nhờ nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, được người dân ghi nhận nên việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở phường Tân Thiện ngày càng đi vào thực tiễn. Những năm qua, nhân dân phường Tân Thiện cùng chính quyền nâng cấp 7.846m đường bê tông; lắp đặt 46 tuyến đường điện chiếu sáng theo hình thức xã hội hóa; triển khai thu gom rác thải trên 27 tuyến hẻm khu phố; lắp đặt 49 camera an ninh trên các tuyến đường trọng điểm tại 7/7 khu phố.

Để phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng thực chất, Đảng bộ phường Tân Thiện quán triệt cán bộ, đảng viên phải làm gương, đi đầu trong các hoạt động. Đảng bộ phường đã gắn việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương bằng các hoạt động: “Cán bộ, đảng viên hướng về phong trào ở khu dân cư”. Cụ thể, đảng viên đã đóng góp 4,5 triệu đồng gắn 100 đai và cờ trên tuyến đường hẻm 54 của khu phố Bình Thiện, hẻm 1048 của khu phố Tân Đồng I. Hoạt động “Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách” đã vận động đảng viên được 10 phần quà, trị giá 3 triệu đồng, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, đảng viên cao tuổi đảng và 7 đảng viên hoàn cảnh khó khăn của các chi bộ khu phố dịp tết Nguyên đán. Hoạt động “Cán bộ, đảng viên tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn” đã kịp thời chấn chỉnh tác phong làm việc, chủ động trong công tác tham mưu. Hoạt động “Cán bộ, đảng viên chi bộ chung tay thoát nghèo” đã đóng góp kinh phí hỗ trợ 1 hộ nghèo 500 ngàn đồng/tháng, thời gian 1 năm; vận động 10 triệu đồng cùng với nguồn kinh phí của UBND phường sửa chữa nhà ở cho 1 hộ nghèo, tặng 3 sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng cho hội viên phụ nữ khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Tươi, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Thiện cho biết: “Kết quả tích cực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ phường thời gian qua thể hiện bằng những việc làm thiết thực. Đây cũng là tiền đề, cơ sở quan trọng để Đảng bộ và nhân dân phường Tân Thiện tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2019, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm nay và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng thấy rõ hạn chế của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là chuyển biến từ nhận thức sang hành động ở một số chi bộ, hội, đoàn thể chính trị - xã hội chưa thực sự rõ nét; dành thời gian sinh hoạt cho việc học tập và làm theo Bác còn ít; một số ít đảng viên chưa phát huy được vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nên quán triệt cấp ủy thường xuyên theo dõi, kịp thời chấn chỉnh tại từng chi bộ.

Phương Dung

  • Từ khóa
2276

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu