Thứ 6, 19/04/2024 08:16:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:06, 09/10/2019 GMT+7

Tận tâm, trách nhiệm với công việc

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:06:00 1,644 lượt xem
BP - Bác sĩ Đỗ Thị Nguyên (ảnh,  SN1974), Bí thư chi bộ, Phó trưởng ban chuyên trách Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh là một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngành y tế Bình Phước. Dù bận rộn nhưng chị luôn sắp xếp, bố trí công việc khoa học và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn 2017-2019, bác sĩ Đỗ Thị Nguyên đã trực tiếp lãnh đạo ban tiếp nhận và khám, chữa bệnh cho hàng ngàn lượt cán bộ, cấp thẻ chữa bệnh cho hàng trăm cán bộ theo quy định; thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ có Huy hiệu từ 40-70 năm tuổi Đảng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức mới về chuyên môn cho các y, bác sĩ của ban và tuyến huyện, thị xã, thành phố. Trong 2 năm 2018-2019, ban đã mở 2 lớp bồi dưỡng điện tâm đồ cho hơn 80 y, bác sĩ trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ từ tuyến tỉnh đến huyện; kết hợp với Bệnh viện Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) chuyển giao công nghệ và đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ. Ban phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Bù Gia Mập tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc cho hơn 600 trường hợp là người nghèo, cao tuổi, gia đình chính sách; 200 trường hợp là người có công với cách mạng, hộ nghèo, người già neo đơn và trao tặng 1 nhà tình nghĩa, cấp 80 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Trong 2 năm 2017-2018, bác sĩ Nguyên tham gia nghiên cứu 2 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở. Trong đó, trực tiếp nghiên cứu, Chủ nhiệm Đề tài “Tổ chức chuyên đề tư vấn các phương pháp ngăn ngừa, phát hiện sớm và điều trị không dùng thuốc và dùng thuốc đối với 2 bệnh tim mạch và đái tháo đường”. Kết quả, cả 2 đề tài được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh nghiệm thu và xếp loại đạt.

Là Bí thư Chi bộ cơ quan, bác sĩ Nguyên đã lãnh đạo cấp ủy chi bộ cơ quan chăm lo đời sống, lợi ích chính đáng cho cán bộ, người lao động; chú trọng công tác đào tạo cán bộ, chế độ, chính sách và động viên đội ngũ y, bác sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, thực hiện tốt y đức người thầy thuốc cũng như tích cực “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”...

Với những kết quả đạt được, năm 2018, bác sĩ Nguyên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; là một trong 171 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2019. Bác sĩ Đỗ Thị Nguyên cũng vừa bảo vệ thành công luận án bác sĩ chuyên khoa 2 tại Học viện Quân y.

Quang Trung

  • Từ khóa
2324

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu