Thứ 7, 20/04/2024 15:04:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:29, 17/11/2018 GMT+7

Tân Hưng nỗ lực cán đích NTM trong năm 2019

Thứ 7, 17/11/2018 | 08:29:00 261 lượt xem
BP - Dù là xã có điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng lãnh đạo xã xác định: xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng sự tham gia của toàn dân. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, phong trào chung sức xây dựng NTM trên địa bàn xã đã lan tỏa rộng khắp, khích lệ đông đảo người dân tích cực tham gia.

Nhiều giải pháp hỗ trơ nhân dân thoát nghèo

Theo lộ trình, đến năm 2019, xã Tân Hưng sẽ về đích NTM. Ông Vũ Văn Toán, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Để hoàn thành xây dựng NTM đúng lộ trình, UBND xã đã lập đề án “Xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020” và đưa nội dung này vào nghị quyết của Đảng ủy. Trong đó, ưu tiên tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau. Đầu năm 2018, xã chọn 3 tiêu chí gồm: Nhà ở, thu nhập và hộ nghèo để tập trung thực hiện hoàn thành”.

Đầu năm 2018, gia đình chị Phạm Thị Nghĩa ở ấp Suối Da, xã Tân Hưng được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết

Cuối năm 2017, Tân Hưng có 43 hộ nghèo/1.687 hộ dân. Theo nghị quyết của Đảng ủy xã, đến cuối năm 2018 xã chỉ còn 20 hộ nghèo. Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm UBND xã đã phân công nhiệm vụ cho các hội, đoàn thể quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên, đoàn viên tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ sinh kế cho người dân như cấp bò, dê sinh sản, cây giống, phân bón và tập huấn kỹ thuật nuôi bò cho 30 hộ dân; cấp 6 con bò sinh sản cho 6 hộ nghèo. Hỗ trợ hàng trăm hộ dân vay vốn phát triển sản xuất từ ngân hàng chính sách với số vốn ủy thác khoảng 21 tỷ đồng. Nhờ đó, đến nay xã chỉ còn 16 hộ nghèo (vượt 4 hộ so với nghị quyết đề ra).

Gia đình chị Nguyễn Thị Mạnh ở ấp Suối Da là hộ nghèo, không đất sản xuất, sống dựa vào làm thuê từ nhiều năm nay. Trước đây, gia đình chị Mạnh được Nhà nước hỗ trợ xây nhà tình thương nhưng đã xuống  cấp. Năm 2017, UBND xã hỗ trợ chị Mạnh 10 triệu đồng để sửa lại căn nhà. Đầu năm 2018, gia đình chị được xã hỗ trợ 1 con bò sinh sản, nay đã sinh được 1 con bê.

Song song với hỗ trợ các biện pháp giảm nghèo, Tân Hưng còn chú trọng xóa nhà tạm. Đầu năm nay, toàn xã có 17 hộ khó khăn về nhà ở. Để giúp các hộ này có chỗ ở ổn định, ngoài 7 căn nhà đại đoàn kết được phân bổ từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, các hội, đoàn thể và MTTQ xã còn vận động xây thêm 8 căn. Hiện 15 căn đã bàn giao cho người dân sử dụng. Gia đình chị Phạm Thị Nghĩa ở ấp Suối Da là hộ nghèo, không đất sản xuất. Lâu nay, 4 người trong gia đình chị sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp. Đầu năm 2018, hộ chị Nghĩa được xét xây nhà đại đoàn kết với số tiền 50 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. Chị Nghĩa cho biết: “Có nhà mới, gia đình tôi không lo bị dột mỗi khi trời mưa. Vợ chồng tôi yên tâm đi làm, nâng cao thu nhập. Hiện gia đình tôi đã thoát nghèo”.

Ngoài hỗ trợ xây nhà ở, vốn sản xuất, xã còn vận động người dân ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; đồng thời tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức phát triển kinh tế theo hình thức trang trại, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế vừa tạo việc làm cho lao động tại địa bàn. Hiện xã có 5 trại gà, 6 trại heo, 2 trại vịt, 2 xưởng sơ chế gỗ. Các trang trại này hằng năm giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động. Hiện thu nhập bình quân của xã đạt 49 triệu đồng/người/năm, tăng 11 triệu đồng/người/năm so với đầu năm 2018.

Phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí còn lại trong năm 2019

Ông Vũ Văn Toán, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng cho biết thêm: “Hiện Tân Hưng đã hoàn thành 3 tiêu chí theo kế hoạch là thu nhập, nhà ở, hộ nghèo và đang đề nghị để được xét công nhận. Như vậy, đến hết năm nay xã đạt 16/19 tiêu chí NTM. Xã đang tập trung nguồn lực để hoàn thành 3 tiêu chí còn lại là: Trường học, giao thông và điện. Đây là 3 tiêu chí đòi hỏi số vốn lớn nên cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị”.

 Hiện trên địa bàn xã có 7,2km đường xã đã được nhựa hóa, đạt 100%; 1,2km/48,7km đường thôn được cứng hóa, đạt 2,46%. Để đạt tiêu chí này, xã cần số vốn khoảng 16,108 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 224 tấn xi măng, huyện cấp 15,784 tỷ đồng, còn nhân dân đóng góp 324 triệu đồng. Năm 2018, xã đã được huyện bố trí trên 9,534 tỷ đồng để nâng cấp 7 tuyến đường, trong đó có 4 tuyến láng nhựa và 3 tuyến sỏi đỏ. Hiện nay, các tuyến đường đang được thi công, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng cuối năm 2018. Ngoài ra, trong năm nay, xã cũng được UBND huyện phê duyệt làm 2 tuyến đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù dài khoảng 1,2km với tổng trên 1,035 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 260 triệu đồng. Hiện 2 tuyến đường sắp hoàn thành và sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 11. “Trong năm 2019, cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã tiếp tục vận động nhân dân đóng góp làm đường. Phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% đường liên xã được láng nhựa hoặc bê tông hóa; 100% tuyến đường liên thôn được cứng hóa; 100% đường làng, ngõ xóm sạch, không lầy lội vào mùa mưa và 100% đường trục chính nội đồng được cứng hóa” - Chủ tịch UBND xã Tân Hưng nói.

Hiện Tân Hưng có khoảng 30% hộ dân chưa có điện, tập trung ở các ấp xa trung tâm như Pa Pếch, Suối Nhung, Suối Da và Cây Cầy. Để hoàn thành tiêu chí này, xã được phê duyệt số vốn 16,005 tỷ đồng, trong đó tỉnh cấp 14,805 tỷ đồng và từ ngân sách huyện 1,2 tỷ đồng để đầu tư đường điện trung thế và trạm biến áp. Hiện xã đã được huyện bố trí 1,2 tỷ đồng làm trạm biến áp và đường điện trung thế đi vào khu định canh, định cư ấp Pa Pếch và khu dân cư Nông trường cao su Tân Hưng dài 2,247km. 5 tuyến đường điện còn lại vào các ấp Suối Nhung, Cây Cầy, Suối Da dài khoảng 18,7km đang chờ tỉnh cấp vốn để thực hiện. Xã còn được phê duyệt 12,975 tỷ đồng (trong đó tỉnh 7,5 tỷ đồng, huyện 5,475 tỷ đồng) đầu tư xây dựng Trường mầm non Tân Hưng và Trường tiểu học - THCS Tân Hưng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Hiện nay, 2 trường đang được xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2019.

Với những nỗ lực hoàn thành 3 tiêu chí trong năm 2018 và kế hoạch rất cụ thể để hoàn thành các tiêu chí còn lại, chắc chắn xã Tân Hưng sẽ cán đích NTM trong năm 2019.

Thùy Hương

  • Từ khóa
54416

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu