Thứ 7, 20/04/2024 14:02:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:39, 11/12/2013 GMT+7

Tấn công trại cai nghiện giải cứu “đại ca”

Thứ 4, 11/12/2013 | 07:39:00 2,384 lượt xem

Nhóm đối tượng dùng kìm cộng lực phá khóa cổng phụ xông vào tấn công bảo vệ trung tâm cai nghiệnSau đó cửa khu buồng giam cũng bị phá khóaCác đối tượng tấn công trại cai nghiện đã phá khóa cửa phòng nơi học viên Nguyễn Ngọc Long đang ở để giải cứu 'đại ca' LongLong 'rồng đỏ'

Để giải cứu "đại ca" đang cai nghiện, một nhóm côn đồ từ bên ngoài đã xách mã tấu, kiếm, kìm cộng lực... xông vào chém bảo vệ. Công an tỉnh Bình Thuận đang ráo riết truy bắt băng nhóm này. 

Sáng 10-12, công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã lấy lời khai của anh Nguyễn Ngọc Sa (33 tuổi, bảo vệ của Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội trụ sở đóng tại huyện Hàm Thuận Bắc, trực thuộc Sở Lao động - thương binh-xã hội Bình Thuận) về việc anh bị chém gây thương tích trong vụ giải cứu học viên cai nghiện xảy ra vào rạng sáng ngày 9-12.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, phó giám đốc Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội, cho biết vào rạng sáng 9-12, có 3 đối tượng từ bên ngoài cầm theo mã tấu, kiếm, kìm cộng lực đã cắt khóa cửa chính và cửa phụ của trung tâm xông vào bên trong.

Nhóm đối tượng trên đã chém bảo vệ Nguyễn Ngọc Sa khiến anh này bị thương tích ở bụng rồi đi tìm giải cứu “đại ca” là học viên Nguyễn Ngọc Long (biệt danh là “Long rồng đỏ”, 36 tuổi, quê Khánh Hòa) đang cai nghiện tại đây. Tiếp đó, nhóm đối tượng này phá khóa phòng của Nguyễn Ngọc Long rồi nhanh chóng đưa Long tẩu thoát ra ngoài.

Ông Nguyễn Thanh Dũng cho biết thêm học viên Nguyễn Ngọc Long trước đây là từng trốn trại và bị bắt trở về trung tâm cai nghiện trở lại. Long vào cai nghiện bắt buộc tại trung tâm vào cuối năm 2012. Đến ngày 27-12-2012 Long đã đào tường trốn thoát khỏi trung tâm.

Vào ngày 8-11-2013 công an TP Phan Thiết bắt được Long giao lại cho trung tâm nhưng đến ngày 4-12 Long tiếp tục tổ chức trốn khỏi trung tâm. Long và một số học viên khác đã sử dụng hung khí do các đối tượng bên ngoài đưa vào gồm mã tấu, dao găm, kiếm, bình xịt hơi cay, búa tấn công bảo vệ để thoát ra ngoài.

Đến ngày 7-12, công an tỉnh Bình Thuận bắt được Long và giao lại cho trung tâm thì đến rạng sáng ngày 9-12 Long lại thoát ra được. “Đây là đối tượng có bản chất côn đồ, không thực hiện nội quy, nhiều lần vi phạm kỷ luật tại trung tâm. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm quan tâm truy cứu trách nhiệm hình sự, đưa các đối tượng vi phạm ra trước pháp luật”, ông Dũng bức xúc.

Được biết lực lượng công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành truy bắt Long và các đối tượng liên quan trong vụ tấn công trung tâm xảy ra vào rạng sáng 9-12.

Bảo vệ của trung tâm bị thương tích cũng đã được đi điều trị vết thương, khâu 7 mũi.

(Theo TTO)

  • Từ khóa
25761

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu