Thứ 6, 29/03/2024 22:53:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 09:35, 23/02/2012 GMT+7

Biểu tình chống Mỹ lan rộng ở Afghanistan

Thứ 5, 23/02/2012 | 09:35:00 160 lượt xem
Ít nhất một người chết và nhiều người đã bị thương trong ngày biểu tình thứ hai phản đối vụ binh sĩ NATO đốt kinh Koran ở Afghanistan, trong khi tòa đại sứ Mỹ tại đây đặt trong tình trạng “nội bất xuất ngoại bất nhập”.

Theo AFP, trong hôm nay, 22-2, hàng trăm người biểu tình đã ném đá, hô khẩu hiệu chống Mỹ và đốt lốp xe khi tràn ra đường phố để phản đối việc binh sĩ NATO đốt các bản kinh Koran.


 Người biểu tình hô khẩu hiệu chống Mỹ tại Kabul

Khoảng 500 người biểu tình ném đá vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Kabul trong khi hơn 1.000 người phong tỏa đường cao tốc ở thành phố Jalalabad.

Hãng AFP dẫn lời một bác sĩ cho biết ít nhất một người thiệt mạng và 10 người bị thương khi lực lượng an ninh bắn vào người biểu tình tại đây.

Tại Kabul, đám đông đã tấn công cảnh sát chống bạo loạn, buộc họ phải rút lui. Ít nhất 11 người đã bị thương vì trúng đạn khi cố gắng tuần hành đến trung tâm Kabul.

Binh lính bảo vệ căn cứ Camp Phoenix đã bắn súng chỉ thiên trong khi khói đen bốc lên từ các lốp xe bị đốt ở khu Hod Khail gần đó.


 Các binh sĩ Afghanistan bắn vào người biểu tình ở Kabul

Biểu tình cũng nổ ra ở phía tây Kabul với sự tham gia của khoảng 100 sinh viên đại học, theo người phát ngôn của cảnh sát.

Sinh viên đại học cũng có mặt trong cuộc biểu tình ở Jalalabad, hô to khẩu hiệu: “Chúng ta không thể khoan dung cho sự lăng mạ niềm tin thiêng liêng của Hồi giáo” trong lúc chuẩn bị đốt một hình nộm của Tổng thống Mỹ Barack Obama, theo AFP.

Hãng BBC cho biết người biểu tình cũng hô các khẩu hiệu ủng hộ Taliban. Một người biểu tình 18 tuổi tên Ajmal nói với Reuters: “Khi người Mỹ lăng mạ chúng tôi với mức độ này, chúng tôi sẽ gia nhập phong trào nổi dậy”.

Trong khi đó, đại sứ quán Mỹ tại Kabul thông báo các nhân viên đã được yêu cầu ở trong tòa đại sứ và mọi việc di chuyển đều được tạm ngưng.


 Lực lượng an ninh rút lui sau khi đụng độ với người biểu tình

Vào hôm qua, 21-2, biểu tình đã nổ ra tại Kabul và bên ngoài căn cứ quân sự Bagram của Mỹ khi tin tức về việc các binh sĩ NATO đốt kinh Koran lan truyền.

Chỉ huy của NATO tại Afghanistan, tướng John Allen đã ngỏ lời xin lỗi và ra lệnh điều tra về việc các binh sĩ đốt kinh Koran.

Trong nỗ lực nhằm tháo ngòi nổ các cuộc biểu tình, ông Allen tiếp tục phát biểu vào buổi tối rằng mọi binh sĩ sẽ được đào tạo để “xử lý các tài liệu tôn giáo một cách phù hợp trước ngày 3-3”.

Lần đầu tiên, tướng Mỹ thừa nhận kinh Koran đã bị đốt, nói rằng chúng “tình cờ được đưa vào lò thiêu ở sân bay Bagram”.

Phần còn lại từ các bản kinh bị đốt cháy đã được người lao động địa phương phát hiện. Theo hai quan chức giấu tên của Mỹ, quân đội đã tịch thu các bản kinh Koran từ nhà tù ở Bagram vì nghi ngờ các tù nhân sử dụng chúng để chuyển các thông điệp cho nhau.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng thông báo ông cùng tướng Allen đã xin lỗi người Afghanistan và “phản đối cách hành xử như trên với những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể”.

                                                                                          (Theo TNO)

  • Từ khóa
67924

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu