Thứ 6, 19/04/2024 03:07:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:18, 28/10/2014 GMT+7

Làm rõ vụ người đi đường tố bị cảnh sát đánh

Thứ 3, 28/10/2014 | 16:18:00 1,467 lượt xem
BPO - Anh Lê Thanh Hải (22 tuổi, tạm trú tại H.Bình Chánh, TP.HCM) tố cáo đã bị một người mặc sắc phục công an dùng cây đập vào mặt, khiến mắt phải anh không còn nhìn được.

Ngày 27-10, Công an Q.3, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn thư tố giác và đang yêu cầu các cán bộ có liên quan viết tường trình để làm rõ thông tin vụ việc người dân tố cáo một cán bộ của Công an Q.3 đánh người gây thương tích.

Trước đó, anh Lê Thanh Hải (22 tuổi, tạm trú tại H.Bình Chánh, TP.HCM) cho biết khoảng 2g sáng 21-10, khi anh chở bạn gái đi trên đường Cách Mạng Tháng 8, hướng từ Q.1 về Q.Tân Bình.

Khi đi qua điểm giao với đường Trường Sơn, anh vượt đèn vàng thì bất ngờ bị một người mặc sắc phục cảnh sát dùng cây đập thẳng vào mặt khiến anh té xuống đường gây thương tích ở nhiều nơi trên cơ thể.

Đặc biệt theo lời anh Hải, mắt phải của anh, nơi bị vật cứng đập vào, hiện không còn nhìn được, đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cũng theo lời anh Hải, sau khi anh bị đánh té nằm xuống đường, người công an đã bỏ mặc anh đau đớn quay lưng bỏ đi.

Một lúc lâu sau đó, hai người mặc sắc phục cảnh sát giao thông mới tới gọi taxi đưa anh đến một trung tâm y tế hay bệnh viện (lúc này anh nửa tỉnh nửa mê nên không nhớ rõ). Nhân viên y tế sơ cứu, sau đó đề nghị chuyển viện vì vết thương quá nặng.

Anh được đưa tới Bệnh viện Nhân Dân 115, tại đây các bác sĩ khâu vết thương cho anh rồi yêu cầu về điều trị ngoại trú.

Người thân của anh bức xúc, hỏi các bác sĩ vì sao anh Hải bị thương nặng như vậy lại một mực bắt xuất viện. Tiếp sau đó anh Hải được nhập viện và chuyển qua Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, cuối cùng anh Hải được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. 

Nguồn TTO

  • Từ khóa
25771

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu