Thứ 5, 28/03/2024 23:56:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 21:28, 10/02/2016 GMT+7

Tai nạn giao thông ở Bình Phước những ngày tết giảm so cùng kỳ

Thứ 4, 10/02/2016 | 21:28:00 370 lượt xem
BPO - Tết là dịp mọi người sử dụng nhiều rượu bia, sau đó tham gia giao thông. Vì vậy, hầu hết các vụ tai nạn giao thông (TNGT) dịp trước, trong và sau tết đều xuất phát từ nguyên nhân này. Đến thời điểm này, trong 5 ngày tết (từ 28, 29, mùng 1, 2, 3) tình hình TNGT giảm so với năm trước. Đây là kết quả việc tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh.

Những trường hợp vi phạm tốc độ đều được CSGT cho xem hình ảnh và tốc độ vi phạm trước khi xử phạt

Thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông. Những trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ vi phạm mà lực lượng CSGT nhắc nhở, xử lý tại chỗ hoặc kiên quyết xử lý nghiêm. Những ngày giáp tết, lực lượng phương tiện lưu thông hướng Sài Gòn, Bình Dương đi Tây Nguyên hoặc các tỉnh miền Bắc tăng đột biến, đặc biệt là ô tô chở khách, vì vậy chúng tôi tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tuyến này… Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, tuần tra kiểm soát nên đến thời điểm hiện tại, TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với các năm trước.

Song song với đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng CSGT còn làm nhiệm vụ ngăn chặn hàng không có nguồn gốc lưu thông trên thị trường

Theo thống kê của Đội tham mưu Phòng CSGT Công an tỉnh, trong 5 ngày qua, TNGT xảy ra 6 vụ, làm chết 2 người, bị thương 10 người, hư hỏng 1 xe ô tô, 9 xe mô tô, 1 xe đạp điện. Đáng chú ý là vụ TNGT thứ nhất xảy ra ngày 5-2 (27 tết), trên tuyến QL14 đoạn qua xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng giữa hai xe mô tô. Cụ thể, xe mô tô mang biển kiểm soát 93L1-073.30 do Vũ Thị Hà (SN 1983) chạy trong hẻm ra QL14 thì va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 93P1-788.61 do Nguyễn Quốc Toản (SN 1995) chạy hướng Đắc Nông - Đồng Xoài (cả hai cùng trú tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng). Hậu quả làm chết cháu T.N.Y (SN 1997) ngồi trên xe của Toản.

Trong những ngày tết, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xử lý 341 trường hợp, trong đó có 161 xe khách vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu: Chạy quá tốc độ 16 trường hợp, nồng độ cồn 7 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 25 trường hợp, chở quá số người cho phép 12 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh 1 trường hợp. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng CSGT đã xử phạt gần 17 triệu đồng, tạm giữ 12 mô tô các loại.

Một vụ TNGT đáng chú ý khác xảy ra ngày 7-2 (29 Tết) trên đường liên thôn thuộc xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Hậu quả làm Lê Duy Hùng (SN 1974), trú ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến chết trên đường đi cấp cứu. 4 vụ va chạm giao thông khác xảy ra tại thị xã Đồng Xoài 3 vụ, 1 vụ ở xã Minh Hưng (Bù Đăng) làm bị thương 8 người. 

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, số người nhập viện do TNGT là 96 trường hợp; số bệnh viện tuyến huyện chuyển về 10 trường hợp. Trong đó có 3 trường hợp phải chuyển viện, 2 trường hợp chết tại bệnh viện, 104 người bị thương.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
29930

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu