Thứ 6, 29/03/2024 03:35:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:14, 15/01/2016 GMT+7

4 năm liền tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Thứ 6, 15/01/2016 | 09:14:00 1,655 lượt xem
BP - Ngày 14-1, tại hội trường Công an tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) giai đoạn 2011-2015 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2011-2015

5 năm qua, để toàn thể nhân dân có ý thức tham gia giao thông đảm bảo an toàn, hằng năm Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thị tổ chức lễ mít tinh ra quân đầu năm hưởng ứng ATGT với hàng ngàn

băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi... Công tác tuyên truyền về ATGT được đăng tải liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, Báo Bình Phước. Nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, Ban ATGT tỉnh đã tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện, hội thi, triển lãm về ATGT.

Một trong những giải pháp được Ban ATGT chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) là phòng, chống, kiểm soát người điều khiển phương tiện xe cơ giới lưu thông đường bộ khi sử dụng rượu, bia; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Ban ATGT đã chỉ đạo xử lý 5 điểm đen giao thông, lắp đặt 14 hệ thống đèn tín hiệu, 50 đèn cảnh báo, làm mới hoặc thay thế 1.423 biển báo các loại.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành và sự vào cuộc của hệ thống chính trị, từ năm 2011-2015, TNGT trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Năm 2011 xảy ra 667 vụ TNGT, làm chết 217 người, bị thương 931 người; đến năm 2015 chỉ còn 329 vụ, làm chết 170 người, bị thương 329 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tuần tra phát hiện 500.282 trường hợp vi phạm, trong đó có 98.229 người điều khiển ôtô, 401.903 người điều khiển xe máy và 150 trường hợp điều khiển phương tiện khác. Năm 2014-2015, lực lượng cảnh sát và thanh tra giao thông phát hiện 3.221 xe chở quá tải, quá khổ, xử phạt 7,6 tỷ đồng...

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai chỉ đạo các cấp, ngành: Giảm thiểu TNGT trên tuyến QL13 đoạn An Lộc - Hoa Lư đang thi công và phải đảm bảo lưu thông thuận lợi cho người dân trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân. Kiểm tra chặt chẽ việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với phương tiện vận tải hành khách. Kiên quyết xử lý xe khách, xe hợp đồng không đảm bảo quy định về an toàn giao thông. Khắc phục những điểm đen về TNGT  trên các tuyến đường.

Dịp này, 27 tập thể, 28 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
14806

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu