Thứ 6, 19/04/2024 10:33:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:23, 25/07/2012 GMT+7

Tại lễ trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ v: 47 nhà sáng tạo nhí được vinh danh

Thứ 4, 25/07/2012 | 16:23:00 465 lượt xem

Hôm qua (24-7), tại hội trường nhà khách UBND thị xã Phước Long, 47 nhà sáng tạo nhí của 49 mô hình, sản phẩm đoạt giải đến từ 10 huyện, thị trong tỉnh, đã được vinh danh tại lễ trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ V năm 2012.

Các nhà sáng tạo nhí nhận bằng khen và kỷ niệm chương tại buổi lễ

Cuộc thi do Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp tổ chức. Ông Phạm Văn Tòng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi đã về dự và phát động cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI, năm 2012-2013.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 47 tác giả và nhóm tác giả có những sáng tạo xuất sắc ở các lĩnh vực như: Đồ dùng học tập, phần mềm tin học, các dụng cụ sinh hoạt gia đình, sản phẩm thân thiện với môi trường... Theo đó, có 1 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba, 30 giải khuyến khích và 3 giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh có mô hình đẹp nhất và thí sinh dân tộc thiểu số nhỏ tuổi nhất. Về giải đồng đội, giải nhất thuộc về huyện Bù Đăng, Phước Long giải nhì, Chơn Thành và Bình Long đồng giải ba. 7 trường học và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc thi cũng được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng đánh giá cao kết quả cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ có ý nghĩa phát huy, bồi dưỡng tiềm năng về tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng mà còn giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, khơi gợi ước mơ, hoài bão của các bạn trẻ. Để cuộc thi tiếp tục gặt hái được những kết quả thiết thực, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp chủ động triển khai cuộc thi sâu rộng ở cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thường trực cấp huyện, thị tổ chức cuộc thi tốt hơn, thu hút đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
83001

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu