Thứ 5, 28/03/2024 23:27:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 21:43, 25/11/2018 GMT+7

Syria kêu gọi LHQ hành động sau vụ tấn công hóa học tại Aleppo

Nguồn TTXVN
Chủ nhật, 25/11/2018 | 21:43:00 95 lượt xem
BPO - Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Syria ngày 25-11 kêu gọi Liên hợp quốc hành động sau khi phiến quân tiến hành một vụ tấn công nghi sử dụng khí độc khiến hơn 100 người bị thương tại thành phố Aleppo.

Điều trị cho nạn nhân bị thương sau một vụ tấn công ở Aleppo, Syria ngày 24-11

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ, chính phủ nước này "kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án ngay lập tức và mạnh mẽ các tội ác khủng bố này... và thực hiện những biện pháp ngăn chặn, trừng phạt đối với các quốc gia và chế độ ủng hộ cũng như tài trợ khủng bố."

Cùng ngày Sputniknews cũng đưa tin về việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25-11 tuyên bố, vụ tấn công bằng clo tại thành phố Aleppo của Syria là một âm mưu nhằm làm suy yếu tiến trình bình thường hóa Syria và toàn bộ cộng đồng quốc tế cần kiên quyết lên án hành động này. 

Hôm 24-11, phiến quân thuộc các nhóm khủng bố đã bắn đạn pháo chứa clo vào hai khu vực lân cận Aleppo là Al-Khalidiye và Al Zahraa.

Nhiều người đã phải nhập viện với triệu chứng ngạt thở cùng những triệu chứng nhiễm độc khác.

Theo truyền thông địa phương, 107 dân thường đã phải nhập viện.

  • Từ khóa
78939

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu