Thứ 6, 19/04/2024 00:21:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:49, 05/02/2016 GMT+7

Sức vươn của những đảng viên trẻ

Thứ 6, 05/02/2016 | 13:49:00 161 lượt xem

BP - Được kết nạp đảng khi mới 21 tuổi, anh Triệu Huy Thể (SN 1986), Bí thư Chi đoàn ấp 1, xã Tân Lập (Đồng Phú) trở thành đảng viên trẻ tuổi nhất của Đảng bộ xã. Nhận thức trọng trách của một đảng viên trẻ, Thể viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự khi đang giữ vai trò Bí thư Chi đoàn ấp. Anh Thể chia sẻ: “Trước đây tôi ỷ lại vào gia đình nên ham chơi và không thực hiện được ước mơ vào đại học như bạn bè. Sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Từ đó, tôi càng phấn đấu hoàn thiện bản thân”. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về hoạt động đoàn cơ sở, anh Thể gặp nhiều khó khăn, nhất là việc thanh niên ít tham gia tổ chức đoàn. Trong gia đình, từ khi sức khỏe cha yếu đi, anh trở thành lao động chính nuôi bố mẹ, vợ con và em gái đang học đại học. Để bảo đảm hài hòa giữa công việc gia đình và công tác đoàn thể, anh xây dựng kế hoạch hoạt động đoàn theo quý, tháng. Nhờ biết sắp xếp khoa học nên công việc của anh khá trôi chảy.

Anh Triệu Huy Thể

Lớn lên trong hoàn cảnh mẹ mất sớm, cha bị bệnh thường xuyên, Nguyễn Quang Bình (30 tuổi), trú ấp Thuận Bình, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) luôn tìm tòi học hỏi để phát triển kinh tế gia đình. Năm 2006, tốt nghiệp phổ thông, Bình quyết định ở nhà lao động để các em có điều kiện đi học. Bình vừa đi làm thuê vừa cải tạo đất của gia đình để trồng và chăm sóc cao su, tiêu, điều. Thực hiện phương châm “Lấy ngắn nuôi dài”, anh trồng xen các loại cây ngắn ngày như đậu, bắp, mì trong vườn điều để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Năm 2015, anh Bình đầu tư nuôi thử nghiệm 30 đàn ong. Niềm vui tới khi những hũ mật đầu tiên với giá từ 80-100 ngàn đồng/lít. Năm 2016, anh sẽ nâng số lượng lên 70 đàn ong. Năm 2011, anh Bình được kết nạp Đảng. “Niềm tự hào xen lẫn trọng trách của một đảng viên khiến tôi quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được tổ chức phân công và chăm lo phát triển kinh tế” - anh Bình chia sẻ.

Anh Nguyễn Quang Bình

Hai đảng viên trẻ Nguyễn Quang Bình và Triệu Huy Thể là những tấm gương vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, xứng đáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

C.Liên

  • Từ khóa
81625

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu