Thứ 6, 19/04/2024 22:02:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:16, 16/10/2014 GMT+7

Sức trẻ trong khu công nghiệp

Thứ 5, 16/10/2014 | 10:16:00 862 lượt xem
BP - Anh Bùi Ngọc Giáp (30 tuổi) hiện là quản đốc Công ty Infac Vina (KCN Minh Hưng - Hàn Quốc).

Quê ở Đồng Nai, năm 2003 Giáp đậu trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai, nhưng gia đình khó khăn nên anh không theo học  mà đi làm công nhân. Sau đó, Giáp học nghề cơ khí trường Trung cấp Kỹ thuật nghề (quận 9, TP. Hồ Chí Minh). Học được 14 tháng thì Giáp đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc từ năm 2005 đến 2008.

               Anh Bùi Ngọc Giáp                            Anh Nguyễn Thanh Sang

Năm 2009, Giáp lên Bình Phước lập nghiệp, làm việc tại Công ty Infac Vina. Qua 2 năm làm thông dịch viên, anh được lãnh đạo công ty tin tưởng giao làm quản đốc từ năm 2011 đến nay. Giáp chia sẻ: Thi rớt đại học, khi đó em cảm thấy hụt hẫng lắm. Tuy nhiên được sự động viên của gia đình và thấm nhuần câu nói “chăm chỉ, siêng năng thì sẽ có tất cả” em đã tự động viên bản thân và đến nay có công việc ổn định với thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.

Khác với Giáp, con đường lập nghiệp của Nguyễn Thanh Sang (34 tuổi) khó khăn hơn nhiều. Để được làm quản lý máy móc kiêm kỹ thuật và đào tạo nâng cao tay nghề người lao động của Công ty Kyung Jin Vina (KCN Minh Hưng - Hàn Quốc) Sang đã phải nỗ lực không mệt mỏi.

Quê ở thị xã Bình Long, vì gia đình quá khó khăn nên Sang phải nghỉ học năm lớp 10. Năm 1996, Sang xuống thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân sản xuất mắt kính. 8 năm làm, Sang theo học bổ túc văn hóa hết lớp 12. Năm 2008, công ty ngừng hoạt động, Sang làm nhân viên xe buýt đến năm 2010 thì nghỉ, chuyển sang làm công nhân dệt ở Hóc Môn. Chịu khó, lại sáng ý nên Sang được Công ty TNHH Cap Sung (Hàn Quốc) đào tạo tại chỗ thành công nhân kỹ thuật dệt. Và đây chính là bước ngoặt trên con đường lập nghiệp của Sang.

Sang cho biết muốn trở thành một thợ giỏi, ngoài kiên trì còn phải cầu thị, học hỏi với phương châm tự học là chính. Nhờ vậy mà Sang trở thành thợ “hai giỏi” (kỹ thuật máy giỏi và kỹ thuật dệt giỏi), có mức thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng.

Với nhiều thanh niên và phụ huynh học sinh đắn đo trước ngưỡng cửa vào đời thì hành trình lập nghiệp của hai tấm gương trẻ thanh niên trong KCN Minh Hưng - Hàn Quốc đáng để nhìn nhận, phát huy sức trẻ hết mình thì sẽ thành công. 

Nhật Hạ

  • Từ khóa
81448

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu