Thứ 7, 20/04/2024 15:57:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 19:36, 15/11/2018 GMT+7

Sức mạnh đoàn kết trong xây dựng đường nông thôn mới tại Lộc Tấn

Ngọc Bích
Thứ 5, 15/11/2018 | 19:36:00 318 lượt xem
BPO - Lộc Tấn là 1 trong 9 xã được tỉnh chọn về đích nông thôn mới năm 2018. Ngày 15-11, UBND tỉnh tổ chức lễ ra quân xây dựng đường nông thôn mới tại ấp K57 của xã.

Dự lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng 650 đại biểu đến từ các đơn vị, tổ chức, đoàn thể, nhân dân trên địa bàn huyện Lộc Ninh và một số huyện, thị xã trong tỉnh.

Trong đợt này, chương trình sẽ thực hiện 15 tuyến đường giao thông nông thôn tại 4 ấp của xã Lộc Tấn, gồm Thạnh Tây, 6B, K57 và ấp 12 với tổng chiều dài 16.143 mét. Các tuyến đường chia làm 4 tổ thực hiện với 650 người tham gia, do 4 đơn vị phụ trách điều hành chính, gồm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16, Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Thời gian thi công chia làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 15-11 đến 30-11, đợt 2 từ ngày 3-12 đến 21-12 thì hoàn thành. Chương trình là sự kết hợp sức lực, vật lực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Lộc Tấn, góp phần đưa Lộc Tấn về đích nông thôn mới đúng hẹn trong năm 2018.

Ngày 15 ra quân, nhưng ngày 14-11 các đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng từ quân số, vật liệu cát, đá, xi măng… Nên ngay sau lễ ra quân, các đơn vị đã về tuyến đường đảm nhận bắt tay vào công việc.

Ông Hoàng Nhật Tân, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh cho biết: Từ năm 2014 huyện xây dựng đường nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân cùng làm, đã thực hiện được 260km đường bê tông nông thôn. Kết quả đó được nhân dân hưởng ứng rất cao. Lộc Tấn là xã biên giới, kết nối với Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, nên được lựa chọn thực hiện mô hình huy động và phát huy sức mạnh của lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh chung sức xây dựng đường giao thông nông thôn. Các đơn vị vũ trang phối hợp với đội ngũ kỹ thuật lo nhân sự thi công công trình. Chi hội nông dân, đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ góp công, lo công tác hậu cần, các hộ dân lo chỗ ở…

Hiện xã Lộc Tấn đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí đang thực hiện là tiêu chí giao thông và tiêu chí trường học. Sau khi hoàn thành 16,143km đường giao thông liên tổ, liên xóm đợt này, nâng tổng số đạt trên 80%, tiêu chí giao thông của xã cũng đạt tiêu chuẩn.

8 giờ chương trình mới bắt đầu, nhưng các đơn vị và người dân đã có mặt từ lúc 6 giờ 30, vào đúng vị trí, chia thành 4 tổ

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Trưởng ban điều hành chương trình xây dựng đường nông thôn mới xã Lộc Tấn đề nghị các tổ chức, đơn vị, đoàn thể cùng chung sức, đồng lòng thực hiện chương trình hiệu quả

Đoàn thanh niên tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng tài trợ nước uống cho các tổ làm làm đường trong cả 2 đợt với tổng kinh phí 70 triệu đồng

4 đơn vị lực lượng vũ trang và huyện Lộc Ninh ký kết thi đua thực hiện chương trình dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành

Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị đã về tuyến đường đảm nhận bắt tay vào công việc

Tổ 4 với quân số 100 người, do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm điều hành chính, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, người dân thực hiện 2 tuyến đường tại tổ 3, ấp K57 và tổ 2, 3 ấp 12 xã Lộc Tấn, có tổng số chiều dài 3.840m. Ngay trong ngày 15-11, đã có những khối bê tông được đổ xuống làm đường

  • Từ khóa
54412

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu