Thứ 6, 29/03/2024 13:15:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 30/01/2012 GMT+7

Mô hình giảm nghèo - động lực giúp người dân thoát nghèo

Thứ 2, 30/01/2012 | 00:00:00 406 lượt xem

Nhân rộng mô hình giảm nghèo là một trong những dự án quan trọng nằm trong Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015. Trong đó, ưu tiên cho các đối tượng thuộc hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, không có điều kiện để phát triển sản xuất, chưa biết cách làm ăn, chưa hiểu và chưa có kinh nghiệm áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Năm 2009, tỉnh đã triển khai 2 mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản” cho 20 hộ nghèo thuộc xã Bình Minh (Bù Đăng) và xã Lộc Hưng (Lộc Ninh). Bước đầu mô hình đã mang lại kết quả tốt. Nhiều hộ ban đầu được giao 4 con bò, đến nay đã phát triển lên 9 con, mang lại thu nhập khá, tạo điều kiện để các hộ phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Trong năm 2011, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh nhân rộng mô hình ở 2 xã An Khương (Hớn Quản) và Phước Minh (Bù Gia Mập). Dự kiến, từ năm 2012, mỗi năm sẽ xây dựng 4 mô hình tập trung vào các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của tỉnh.

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo được triển khai mang lại hiệu quả trực tiếp về kinh tế cho các hộ nghèo. Theo đó, dự án giúp các hộ nghèo biết cách làm ăn, lập kế hoạch tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh; hiểu và áp dụng khoa học – kỹ thuật mới vào sản xuất, tăng năng suất chất lượng sản phẩm; tạo điều kiện hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực thị trường (vốn, lao động, đất đai, khoa học kỹ thuật - công nghệ và hàng hóa đầu vào, đầu ra...) nhằm phát triển sản xuất và dịch vụ, tạo thu nhập để giảm nghèo nhanh và bền vững.

Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo phù hợp cũng tác động đến các vấn đề xã hội, tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của người nghèo. Qua đó giúp các hộ nghèo nắm vững một số chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn, về phát triển kinh tế - xã hội… tăng thêm niềm tin cho đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Mô hình còn tạo việc làm có thu nhập cho hộ dân góp phần tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, góp phần làm giảm tệ nạn xã hội ở địa phương, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Hiền Trang

  • Từ khóa
43784

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu