Thứ 7, 20/04/2024 22:27:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 09:43, 11/07/2018 GMT+7

Sự ra đời của giải vô địch bóng đá thế giới

Thứ 4, 11/07/2018 | 09:43:00 232 lượt xem
BP - Giữa thế kỷ XIX, Anh là quốc gia đầu tiên phổ biến môn bóng đá vào trường học và các đội bóng nghiệp dư bắt đầu được thành lập. Tháng 10-1863, Anh thành lập Hiệp hội bóng đá, gọi tắt là FA và cho ra đời bộ luật về bóng đá gồm 13 điều.

Trước sự phát triển mạnh của môn thể thao này, đòi hỏi cần có một tổ chức quốc tế làm cơ quan quản lý nên một số nước châu Âu đã họp và cho ra đời tổ chức Liên đoàn Bóng đá quốc tế tại Pari vào năm 1904, gọi tắt là FIFA, do ông Robert Guérin (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp) làm chủ tịch. Nhận thấy các kỳ đại hội Olympia môn bóng đá có sức hút rất mạnh nên ông Robert Guérin đề xuất tổ chức giải vô địch bóng đá trên toàn thế giới. Năm 1928, đại hội FIFA họp tại Amsterdam (Hà Lan) đã thông qua nghị quyết về tổ chức giải bóng đá vô địch thế giới theo chu kỳ 4 năm/lần.

Nhân đội bóng đá Uruguay đoạt huy chương vàng tại 2 kỳ thế vận hội (năm 1924 và 1928) nên quốc gia này được FIFA lựa chọn để tổ chức giải bóng đá vô địch thế giới lần thứ nhất vào năm 1930. Ngày 21-6-1930, tàu chở đội tuyển 4 nước Pháp, Bỉ, Romania và Nam Tư rời châu Âu sang Nam Mỹ đón thêm đội tuyển Brazin. Ngày 4-7-1930, con tàu chở 5 đội tuyển nêu trên cập cảng tại thành phố Montevideo (Uruguay) để tham gia vòng chung kết giải bóng đá thế giới lần thứ nhất. Giải có 13 đội tuyển đến từ châu Âu và châu Mỹ tham dự, chia làm 4 bảng đấu. Ngày 13-7-1930, trận thi đấu đầu tiên của giải khai cuộc và đến ngày 30-7, tức sau 18 ngày thi đấu, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ nhất đã thành công rực rỡ, thu hút trên 24.100 khán giả mỗi trận vào xem. Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà Uruguay giành ngôi vô địch, á quân là đội Argentina, Mỹ giành vị trí thứ 3 và Nam Tư xếp hạng 4. Sau thành công này, FIFA quyết định tổ chức cho 32 đội thành viên đá vòng loại để chọn 16 đội vào vòng chung kết giải bóng đá thế giới lần thứ 2 diễn ra tại Ý, từ ngày 27-5 đến 10-6-1934.

Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 3 tổ chức vào năm 1938 tại Pháp. Sau đó, do chiến tranh thế giới lần thứ 2 nên giải vô địch bóng đá thế giới những năm tiếp theo (1942-1946) bị gián đoạn. Đến năm 1950, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 4 được tổ chức trên đất Brazin với sự góp mặt của 13 đội tuyển và Uruguay lần thứ hai lên ngôi vô địch...

Đến nay, giải đã trải qua 21 lần được tổ chức. Trong đó 10 kỳ tổ chức tại châu Âu, 8 lần tổ chức tại châu Mỹ và 1 lần tại châu Phi. Hàn Quốc và Nhật Bản là 2 nước châu Á vinh dự được FIFA chọn đồng đăng cai giải vào năm 2002. World Cup năm 2018 (lần thứ 21) đang diễn ra tại Nga. Brazin là nước duy nhất tham gia đủ cả 21 vòng chung kết và đã 5 lần đoạt cúp vô địch. Cúp vô địch hiện nay được chế tác bằng vàng, cao 36cm, nặng 5kg, trị giá 20.000 USD.

Bóng đá có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền thể thao, xã hội và chính trị ở nhiều quốc gia, góp phần ngăn chặn các cuộc xung đột vũ trang; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, quốc gia trên tinh thần thể thao cao thượng. Ngày nay, hoạt động bóng đá còn là một ngành kinh tế mang lại hiệu quả, lợi nhuận cao và làm thay đổi đời sống xã hội ở nhiều quốc gia.

T. Phong
(Trích nguồn các sự kiện nổi tiếng thế giới)

  • Từ khóa
105268

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu