Thứ 5, 25/04/2024 12:40:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 20:42, 25/07/2017 GMT+7

Sư đoàn tri ân người có công tại Tân Khai

Lê Cầu
Thứ 3, 25/07/2017 | 20:42:00 160 lượt xem
BPO - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, ngày 25-7, Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) tổ chức đến vùng căn cứ cách mạng xã Tân Khai, huyện Hớn Quản thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho người có công.

Bác sĩ quân y Sư đoàn 7 khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng tại xã Tân Khai

Tại khu di tích Chốt chặn Tàu Ô, xã Tân Khai, đoàn công tác của Sư đoàn 7 đã thăm hỏi, tặng 300 suất quà; khám bệnh cho 200 người là thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người bị địch bắt tù đây, bị ảnh hưởng chất độc màu da cam và thân nhân liệt sĩ. Tổng kinh phí cho hoạt động dịp này là 150 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Quang Phú, Chính ủy Sư đoàn 7 tặng quà đối tượng chính sách, người có công tại xã Tân Khai

Mỗi phần quà, viên thuốc đến với người có công tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đối với cán bộ, chính quyền và nhân dân đã từng đùm bọc, chở che, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ  Sư đoàn 7 trong những năm kháng chiến. Chốt chặn Tàu Ô gắn liền với chiến công của Sư đoàn 7. Trong chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 đã chiến đấu ác liệt suốt 150 ngày đêm để ngăn bước quân thù, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Năm 2012, địa điểm (tượng đài) chiến thắng “Chốt chặn Tàu Ô” được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia.

  • Từ khóa
59196

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu