Thứ 5, 25/04/2024 08:43:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:11, 07/01/2019 GMT+7

KỶ NIỆM 40 NĂM CHIẾN THẮNG CHIẾN TRANH BẢO VỆ BIÊN GIỚI TÂY NAM VÀ CÙNG NHÂN DÂN CAMPUCHIA CHIẾN THẮNG CHẾ ĐỘ DIỆT CHỦNG (7-1-1979 - 7-1-2019)

Sư đoàn 302 Anh hùng: Vẹn nghĩa, trọn tình

Thứ 2, 07/01/2019 | 11:11:00 3,838 lượt xem

>> Giúp đất nước Campuchia hồi sinh

BP - Ngày 16-12-1977, trong khu rừng cao su ở Làng 2, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Sông Bé (nay là ấp 2, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Sư đoàn Bộ binh 302 (Quân khu 7) được thành lập để bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp đất nước Chùa Tháp thoát khỏi chế độ diệt chủng Khơme Đỏ. Tháng 12-2017, Sư đoàn 302 khánh thành Khu di tích nơi thành lập Sư đoàn 302 và gắn kết nghĩa tình với huyện biên giới Lộc Ninh.

XỨNG DANH ĐƠN VỊ ANH HÙNG

Ra đời trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, Sư đoàn 302 được xây dựng trên cơ sở khung của Sư đoàn 2 - Đặc công Quân giải phóng miền Nam và một bộ phận của Sư đoàn Bộ binh 3. Chỉ 3 ngày sau khi thành lập, Sư đoàn 302 đã nhận nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước trên tuyến biên giới Tây Nam.

Sau 10 ngày đêm liên tục chiến đấu, Sư đoàn 302 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm lĩnh các mục tiêu trên tuyến biên giới Tây Nam. Sau đó, sư đoàn được giao nhiệm vụ giữ tuyến phòng thủ biên giới thuộc địa bàn tỉnh Sông Bé. Tháng 7-1978, sư đoàn tham gia chiến dịch “Thời cơ”, trong đội hình của Sư đoàn 5. Sau chiến dịch này, Sư đoàn 302 được lệnh hành quân về Tây Ninh, làm nhiệm vụ giữ tuyến phòng thủ Xa Mát - Lò Gò. Ngoài nhiệm vụ phòng thủ biên giới, sư đoàn được giao nhiệm vụ đột xuất, chủ động đưa lực lượng trinh sát tinh nhuệ, trang bị gọn nhẹ, luồn sâu vào hậu cứ địch, giải thoát cho trên 4.000 cán bộ cách mạng và nhân dân Campuchia đang bị quân Pôn Pốt truy diệt.

Bia tưởng niệm nơi Sư đoàn 302 thành lập

Bước vào chiến dịch tổng tiến công năm 1979, sư đoàn được giao nhiệm vụ tiến công trên mọi hướng, trong đội hình chiến đấu của Quân đoàn 3. Sư đoàn đã tổ chức kìm chân địch trên hướng Xa Mát và đột phá tuyến phòng thủ của địch, giải phóng xã Tân Phú, đồn Lò Gò, giải vây đồn Xa Mát; đồng thời, đánh chiếm các mục tiêu: Ngã tư Không Tên, cầu Tăng Tốc; đánh địch dọc trục lộ 24. Sư đoàn 302 đã tiến công giải phóng Đầm Be, Sàm Rông, Ampin, Ốt Đô Miên Chây, Cầnđan; phối hợp Sư đoàn 5 giải phóng Xixôpôn và hàng loạt mục tiêu khác; góp phần cùng lực lượng cách mạng Campuchia đánh đổ chế độ Khơme Đỏ, cứu nhân dân Campuchia thoát họa diệt chủng.

Tại di tích tưởng niệm Làng 2, xã Lộc Thuận vẫn còn ghi rõ trong 12 năm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả (1977-1989), Sư đoàn 302 đã hy sinh 4.811 cán bộ, chiến sĩ. Năm 1989, Sư đoàn 302 và quân tình nguyện Việt Nam trở về nước, kết thúc vẻ vang những năm tháng vẹn tình, trọn nghĩa giúp nhân dân Campuchia từ đống tro tàn của chế độ diệt chủng, đứng lên làm cách mạng và hồi sinh đất nước. Sư đoàn 302 đã được tặng thưởng 11 Huân chương Quân công, 71 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 9.947 Huy hiệu Vì nghĩa vụ quốc tế; Đảng và Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Ăng Co.

NGHĨA TÌNH QUÂN DÂN Ở HUYỆN BIÊN GIỚI

Kỷ niệm 40 năm thành lập (16-12-1977 - 16-12-2017), Sư đoàn 302 tổ chức lễ kết nghĩa với huyện biên giới Lộc Ninh vào ngày 25-11-2017. Ngay sau đó, sư đoàn phối hợp Đại đội 31 (Ban CHQS huyện Lộc Ninh) tổ chức ra quân làm dân vận tại 2 xã Lộc Thái và Lộc Thuận. Dịp này, Sư đoàn 302 đã tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ ông Nguyễn Văn Hoa ở ấp 5, xã Lộc Thuận và hộ bà Nguyễn Thị Hạ ở ấp 4, xã Lộc Thái. Mỗi căn có diện tích từ 53-78m2, Sư đoàn 302 tài trợ 70 triệu đồng/căn. Sư đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo như: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà 300 hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 2 xã Lộc Thuận và Lộc Thái. Tổng số tiền Sư đoàn 302 đã thực hiện công tác dân vận trên địa bàn huyện Lộc Ninh dịp này là hơn 230 triệu đồng.

Ngày 22-12-1979, Sư đoàn 302 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân với lời tuyên dương “Đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết chiến quyết thắng”. Ngày 2-12-2017, tại Làng 2, xã Lộc Thuận, các tướng lĩnh, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; chỉ huy, nguyên chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 302 anh hùng và nhân dân huyện Lộc Ninh đã tổ chức khánh thành Khu di tích nơi thành lập Sư đoàn 302 và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2018) và 41 năm Ngày thành lập, từ ngày 9 đến 15-12-2018, Trung đoàn 88 thuộc Sư đoàn 302 đã hành quân về nguồn thăm, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích nơi thành lập sư đoàn và ra quân làm dân vận lần thứ hai trên địa bàn huyện kết nghĩa Lộc Ninh. Trong 6 ngày, theo đề xuất của Huyện ủy Lộc Ninh, 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 phối hợp nhân dân xã Lộc Khánh thực hiện bê tông hóa hơn 1km đường ở 2 ấp Sóc Lớn, Chà Đôn; xây dựng và bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ ông Lê Văn Định (Lộc Thái) và ông Nguyễn Văn Tuấn (Lộc Thuận).

Tại lễ phát động làm công tác dân vận diễn ra ngày 10-12, Sư đoàn 302 đã tặng 20 phần quà cho 20 gia đình chính sách tiêu biểu; thăm và tặng quà chùa Sóc Lớn. Đêm 10-12, tại Trường tiểu học - THCS Lộc Khánh, sư đoàn đã giao lưu văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và tình yêu biển, đảo quê hương. Dịp này, sư đoàn đã tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo, dân tộc thiểu số. 

Anh dũng trong chiến đấu, gắn bó nghĩa tình với nhân dân biên giới Lộc Ninh bằng những việc làm thiết thực, Sư đoàn 302 tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ và danh hiệu cao quý Đảng, Nhà nước, nhân dân phong tặng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phương Hà

  • Từ khóa
7789

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu