Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Nhân viên y tế phun hóa chất phòng chống sốt rét tại địa bàn thị xã Bình Long
Theo báo cáo của Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh, sau một năm thực hiện dự án, số bệnh nhân sốt rét và ký sinh trùng sốt rét trong năm 2014 tại tỉnh giảm rất ít so năm 2013. Qua theo dõi và giám sát của trung tâm, tình hình sốt rét vẫn diễn biến phức tạp và tăng mạnh vào những tháng cuối năm. Bệnh nhân sốt rét hầu hết là người thường xuyên đi rừng, khai thác nông lâm sản và ngủ rẫy…
Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin” do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ thực hiện trong giai đoạn từ 2014 đến 2016. 10 huyện, thị xã vùng sốt rét lưu hành thuộc khu vực 1 với 111 xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước được hưởng dự án. |
Hiện Bình Phước có 3/10 huyện gia tăng ký sinh trùng so với năm 2013. Đó là huyện Lộc Ninh (tăng 145,5%), Hớn Quản (50%) và thị xã Bình Long (207%). Riêng các xã Đắk Nhau (Bù Đăng), Đắk Ơ và Bù Gia Mập (Bù Gia Mập) vẫn chiếm tỷ lệ cao về số bệnh nhân sốt rét cũng như ký sinh trùng sốt rét.
Đánh giá việc thực hiện dự án, bác sĩ Bùi Văn Quân, Giám đốc Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh cho biết: Trong tổng số 15 chỉ số đánh giá của dự án có 4 chỉ số không đạt. Các chỉ số đánh giá chính về tình hình sốt rét là bệnh nhân sốt rét, ký sinh trùng sốt rét, tử vong do sốt rét đều giảm so với năm 2013 nhưng mức giảm còn thấp. Nguyên nhân là do Bình Phước xuất phát từ vùng sốt rét lưu hành nặng và quá trình triển khai dự án vẫn còn chậm so kế hoạch.
Cẩm Liên