Thứ 3, 23/04/2024 17:26:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:59, 06/04/2018 GMT+7

 “Sống” với nghề vẽ tranh tường

Thứ 6, 06/04/2018 | 16:59:00 975 lượt xem

BP - Tranh tường đang là trào lưu được ưa chuộng của nhiều người nhờ sự độc đáo, đa dạng thể loại và chi phí không cao. Vì thế, những người làm nghề có thể “sống khỏe” với mức giá từ 200 ngàn đến 1 triệu đồng/m2 tùy chất liệu.

Anh Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1967, ngụ ấp Chợ, xã Tân Tiến (Đồng Phú) mê vẽ từ nhỏ. Không đủ điều kiện để theo học các lớp vẽ chuyên nghiệp, anh tự học ở nhà với các dụng cụ vẽ rất thô sơ như: giấy croki, bút chì màu marco và bút chì stabilo. Thời gian đầu, anh gặp nhiều khó khăn trong việc biến niềm đam mê trở thành nghề kiếm sống. “Tôi bắt đầu vẽ trong chính căn phòng của mình, không ngờ bạn bè đến chơi nhìn thấy dành nhiều lời khen. Ban đầu tôi chỉ nhận vẽ một vài nơi cho vui, để kiếm thêm thu nhập. Nhưng khách hàng nói sản phẩm của tôi có sự mới lạ so với những gì đang có trên thị trường. Điều đó như tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục theo đuổi niềm đam mê” - anh Cường chia sẻ.

Anh Nguyễn Mạnh Cường và bức tranh tường do mình thực hiện

Năm 1986, anh rời Thái Bình vào Bình Phước lập nghiệp. Tại đây anh mở xưởng vẽ, rồi bán tranh. Lúc bấy giờ cuộc sống của đa số người dân còn khó khăn, nhu cầu mua tranh để trang trí hay thưởng thức rất ít, anh đành đóng cửa phòng tranh và làm thuê kiếm sống. Năm 1995, sau khi có nhiều người đến tận nhà nhờ vẽ tranh, niềm đam mê bấy lâu như được đánh thức và anh quyết định trở lại với công việc yêu thích. Anh đầu tư một số máy móc, vừa vẽ tranh quảng cáo vừa vẽ tranh tường. “Những bước đi ban đầu hoàn toàn là mò mẫm. Vì thế, thời gian đầu tôi cần tới nhiều ngày mới vẽ xong một bức tranh tường. Vẽ tranh tường là loại hình nghệ thuật trang trí. Trong đó, người vẽ dùng sơn dầu hoặc sơn acrylic vẽ lên tường để tạo nét độc đáo, ấn tượng cho bức tường” - anh Cường chia sẻ.

Anh cho biết thêm, vẽ tranh tường không đặt nặng yếu tố đề tài hay thông điệp như những sáng tác mang tính chất chuyên môn, mà người vẽ được thỏa sức thả hồn vào các mảng tường vốn đơn điệu. Vẽ tranh tường trong nhà là những sáng tác có mục đích và chịu chi phối về đề tài của chủ nhà. Người vẽ thường truyền tải thông điệp nào đó theo mong muốn của chủ hộ. Với những nét bút tự nhiên, phóng khoáng, người vẽ tranh trên tường thỏa sức sáng tạo để làm nên những bức tranh ấn tượng. Vẽ tranh tường tạo cơ hội cho người vẽ thỏa sức sáng tạo, thăng hoa trong từng nét chấm phá, mang đến những hình ảnh cá tính, chân thực, mềm mại. Vẽ tranh trên toan cần tỉ mỉ, chính xác cao thì vẽ tranh trên tường được phóng khoáng hơn về nét bút và ý tưởng.

Anh Cường cho biết, công việc vẽ tranh tường không đơn giản như nhiều người nghĩ. Khó khăn thường gặp là vẽ trên những không gian cao, rộng. Khi đó người vẽ phải đứng trên giá đỡ mới có thể thực hiện được rất nguy hiểm. Chưa kể, gặp phải những bức tường sần sùi khó đi màu, công việc càng khó hơn. Vẽ tranh tường không thể tẩy xóa như trên giấy nên người vẽ phải đặc biệt cẩn thận và chính xác. “Có những lần khi hoàn thành xong một bức vẽ, chân tay mình mỏi rã rời vì phải cầm bảng và di chuyển nhiều.

Với nhiều năm trong nghề, anh Nguyễn Mạnh Cường hoàn toàn chủ động trong việc tìm kiếm ý tưởng. Chỉ cần khách hàng đưa ra chủ đề như học đường, phong cảnh, tuổi thơ,... anh sẽ linh hoạt thể hiện tác phẩm theo nhãn quan của mình. Sau khi bàn giao công trình, hầu hết khách đều hài lòng. Sau đó, họ lại giới thiệu tới người thân, bạn bè. Vì vậy, anh không mất quá nhiều công sức trong tìm kiếm khách hàng.

Minh Hiền

  • Từ khóa
93595

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu