Thứ 6, 29/03/2024 22:46:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:39, 01/06/2018 GMT+7

Cầu thi công chậm - người dân sống chung với ngập lụt

Thứ 6, 01/06/2018 | 14:39:00 579 lượt xem
BP - Cầu Mua thuộc ấp 2, xã Lộc Thái (Lộc Ninh) là cây cầu rất quan trọng nằm trên tuyến huyết mạch của quốc lộ 13. Cầu được Nhà nước đầu tư xây dựng, mở rộng để người dân đi lại thuận tiện hơn. Thế nhưng đã hơn 6 tháng kể từ khi thi công cầu, công trình vẫn đang dậm chân tại chỗ, ảnh hưởng đến việc đi lại, khiến các hộ dân hai bên dòng suối phải sống chung với ngập lụt mỗi khi mưa về.

Quốc lộ 13 đoạn qua khu vực cầu Mua, xã Lộc Thái (Lộc ninh) ngập sâu trong nước lũ

Khoảng 21 giờ ngày 30-5, địa bàn huyện Lộc Ninh xảy ra trận mưa lớn trên diện rộng, gây ngập lụt cục bộ tại một số xã. Trong đó, ấp 2, 3, xã Lộc Thái là 2 khu dân cư bị ngập lụt nặng nhất. Ông Phạm Tiến Dũng ở ấp 2, nói: “Chúng tôi đã sống ở đây mấy chục năm nhưng chưa bao giờ bị cảnh ngập lụt như thế này. Việc thi công cầu dang dở khiến chúng tôi rất cực khổ. Mỗi khi mưa lớn, nước không thoát kịp tràn lên quốc lộ gây ngập nhà”.

Theo ghi nhận của phóng viên lúc 6 giờ 30 phút ngày 31-5 tại vị trí cầu Mua lượng nước đổ về rất lớn. Nước tràn qua cầu Mua gây ngập một đoạn dài tuyến quốc lộ 13. Những tấm tôn, mấu cầu đang thi công dang dở đã làm cản trở dòng chảy khiến nước dâng cao gây hư hỏng khoảng 100 nhà hộ dân sinh sống hai bên dòng suối. Có hộ bị ngập hơn 1,5m, làm cuốn trôi và ngập nhiều đồ đạc, hàng hóa. Có hộ bị nước xói gây sạt lở đất vào tới nền nhà. Nước ngập gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 13 đoạn qua xã Lộc Thái nhiều giờ.

Cây cầu này do Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam thi công. Theo phản ánh của người dân, cầu đã thi công hơn nửa năm nay nhưng vẫn chưa hoàn thiện, là nguyên nhân chính gây ngập lụt mỗi khi có mưa lớn.

Văn Hùng

  • Từ khóa
60647

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu